• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mở lại biên giới cho du khách nước ngoài, Australia hướng tới phục hồi du lịch

Thế giới 21/02/2022 11:10

(Tổ Quốc) - Australia đã mở lại biên giới với khách quốc tế lần đầu tiên sau gần hai năm, mang lại niềm vui đoàn tụ gia đình và thúc đẩy ngành du lịch.

Australia đã áp đặt một số lệnh cấm du lịch nghiêm ngặt nhất thế giới sau khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2020 để ngăn chặn dịch Covid-19.

Công dân Australia và một số nước khác đã được phép nhập cảnh vào Australia từ cuối năm ngoái, nhưng hầu hết người nước ngoài vẫn phải đợi các quy định mới.

Và sau thông báo lần này, hàng trăm người đã nhanh chóng nhập cảnh và có những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt tại sân bay Sydney vào thứ Hai.

Mở lại biên giới cho du khách nước ngoài, Australia hướng tới phục hồi du lịch - Ảnh 1.

Australia đang kì vọng du lịch sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi mở cửa biên giới. Ảnh: Getty.

Một cô gái trẻ - Charlotte, đã có cái ôm đầy xúc động với ông của mình. Cô nói với hãng tin địa phương Nine Network: "Tôi nhớ ông rất nhiều và tôi đã mong đợi chuyến đi này từ rất lâu rồi".

Du khách đã tiêm hai mũi vaccine không cần phải cách ly, nhưng những du khách chưa được tiêm phòng phải cách ly trong khách sạn trong tối đa 14 ngày và tự trả chi phí.

Hơn 50 chuyến bay quốc tế đã hạ cánh tại Australia vào thứ Hai. Du khách có thể di chuyển tới tất cả các tiểu bang ngoại trừ Tây Australia, nơi vẫn đóng cửa cho đến ngày 3/3 và sẽ yêu cầu du khách phải có 3 mũi vaccine.

Bộ trưởng Bộ Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan cho biết: "Thật là một tin tuyệt vời, tuyệt vời cho ngành du lịch của chúng tôi và 660.000 người đang làm việc trong ngành này".

Australia đón khoảng 9,5 triệu du khách nước ngoài vào năm 2019. Bộ trưởng Tehan cho biết ông hy vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch, vốn cũng bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm đi lại nội địa.

Các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt của Australia thời gian qua dù phần nào dấy lên sự chỉ trích vì hạn chế công việc kinh doanh, nhưng chúng cũng được ghi nhận là đã ngăn ngừa nhiều trường hợp tử vong trước khi có vaccine. Australia ghi nhận khoảng 4.900 trường hợp tử vong do Covid-19.

Nhưng trong khi đang có sự lạc quan về tương lai, người dân tại thị trấn du lịch Leura, nơi có Dãy núi Xanh- một di sản được thế giới công nhận và thường đón rất nhiều du khách – vẫn có sự thận trọng về việc kỳ vọng quá nhiều và quá sớm.

Careem Angel, đại diện cho cơ sở sản xuất chocolate Josophan tại khu vực này, cho biết: "Sẽ không có sự phục hồi ma thuật". Việc hồi phục lại ngành công nghiệp du lịch trị giá hàng tỷ đô la của Australia sẽ mất nhiều thời gian.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ