• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỗi cây xanh được trồng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái

Thời sự 27/01/2023 13:29

(Tổ Quốc) - Ngày 27/1, Tp. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" được tổ chức tại khu vực di tích lịch sử, cách mạng chiến khu Thuận Đức tại xã Thuận Đức Tp. Đồng Hới.

"Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là truyền thống tốt đẹp, hàng năm của người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng. Tết Trồng cây đã có sự lan tỏa lớn, thay đổi cách nhìn nhận và ý thức của các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về lợi ích của cây xanh đối với môi trường và xã hội.

Mỗi cây xanh được trồng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham gia Tết trồng cây đầu năm

Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sống, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Theo ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND Tp. Đồng Hới cho biết: Lợi ích của việc trồng cây xanh tại Tp. Đồng Hới đã được thấy rõ, chỉ trong năm 2022 diện tích rừng trồng mới, trồng lại được hơn 270ha và Công tác trồng cây xanh đô thị được chú trọng và năm 2022 đã thực hiện trồng mới trên 3.000 cây xanh bóng mát đô thị, với sự đóng góp ngày càng lớn từ xã hội hóa.

Có thể khẳng định được rằng, việc trồng cây xanh là việc làm hết sức quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố, phong trào trồng cây, trồng rừng đã không ngừng được phát huy; công tác bảo vệ và phát triển rừng của thành phố luôn được quan tâm, chú trọng.

Mỗi cây xanh được trồng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái - Ảnh 2.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành tham gia Tết trồng cây

Việc tổ chức phát động phong trào trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, phát triển phong trào, động viên sự tham gia của toàn xã hội để "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng" gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Để thành phố ngày càng xanh hơn, sạch, đẹp và văn minh hơn.

Tp. Đồng Hới dự kiến sẽ trồng cây xanh đạt diện tích trên 100ha, đẩy mạnh trồng thêm cây xanh tại các khu vực cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, các khu dân cư, hành lang giao thông và các khu vực công cộng để nâng cao mật độ cây xanh trên địa bàn. Phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh năm 2023 cao hơn 10% so với năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45, ngày 04/12/2020… ông Hoàng Ngọc Đan khẳng định.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ