(Tổ Quốc) - Trong năm 2019, ngành ngoại giao Việt Nam đã có nhiều hoạt động nổi bật, đáng chú ý như Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, nhận được sự tín nhiệm cao để trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc…

Việt Nam tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội, đóng góp trực tiếp vào tiến trình hòa bình, hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp, hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân chuyến thăm tới Việt Nam dự Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, ngày 27/2/2019 tại Hà Nội. Ảnh: Baoquocte.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 1-2/3. Ảnh: Baoquocte

Tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, tại Tam Chúc, Hà Nam. Ảnh: TTX.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) tại Hà Nội, ngày 30/6/2019. Ảnh: Baoquocte.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo dự Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: AP.

Việt Nam và Campuchia ký hai văn kiện pháp lý công nhận 84% thành quả phân giới cắm mốc đường biên giới trên bộ giữa hai nước. Ảnh: Baoquocte.

Bạn bè quốc tế chúc mừng Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ với số phiếu cao kỷ lục 192/193, ngày 7/6/2019. Ảnh: Baoquocte.

Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận chiếc búa Chủ tịch ASEAN năm 2020 từ Thủ tướng Thái Lan Praut Chan-o-cha. Ảnh: TTXVN