• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Một tổng đài trở thành cụm lây lan Covid-19 lớn nhất Seoul

Thế giới 10/03/2020 16:31

(Tổ Quốc) - Với ít nhất 50 trường hợp, một tổng đài ở phía tây nam Seoul đã trở thành cụm lây nhiễm Covid-19 lớn nhất ở đây vào thứ ba.

Điều này gây ra mối lo ngại về nguy cơ lây nhiễm hàng loạt trong khu vực đô thị, nơi có 25 triệu dân, tương đương gần một nửa dân số nước này.

Một tòa nhà cao tầng trong khu phố Sindorim đã bị đóng cửa và khử trùng vào cuối ngày thứ Hai sau khi nhân viên tại một tổng đài trên tầng 11 được xác nhận là nhiễm Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết có 50 trường hợp nhiễm virus là từ tổng đài này.

Một tổng đài trở thành cụm lây lan Covid-19 lớn nhất Seoul - Ảnh 1.

Nhân viên tại tòa nhà xếp hàng để kiểm tra virus corona. Ảnh: Yohap.

Tổng cộng có 46 nhân viên sống ở Seoul, tỉnh Incheon và tỉnh Gyeonggi đã xét nghiệm dương tính, ngoài ra còn có bốn thành viên gia đình của họ. KCDC cho biết tất cả các nhân viên được chẩn đoán đều làm việc ở tầng 11, không đeo khẩu trang.

Nhưng con số nhiễm bệnh đang lo sợ là sẽ tăng vọt, khi môi trường làm việc thường bị quây kín tại khu vực tổng đài, nơi các nhân viên tạm thời được thuê ngoài để trả lời các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

Nhân viên tổng đài thường phải làm việc trong các gian ngăn hẹp và trong trường hợp những người làm việc cho các công ty tài chính, phải làm việc trong các khu vực được chỉ định, vì họ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng.

"Tất cả 207 nhân đã bị cách ly và kiểm tra đang diễn ra. Đây là vụ lây nhiễm lớn nhất được báo cáo ở Seoul cho đến nay, và chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và cố gắng ngăn chặn có thêm các trường hợp khác ", Thị trưởng Seoul Park Won-Soon nói trong một cuộc họp báo.

Các cơ quan y tế cho biết họ cũng có kế hoạch kiểm tra 550 nhân viên khác tại tổng đài này, những người làm việc ở tầng 7 đến tầng 9 của cùng tòa nhà.

Đây là nơi lây nhiễm lớn nhất cho đến nay ở khu vực đô thị Seoul, làm dấy lên lo ngại về sự bùng phát lan rộng ở thủ đô bên cạnh các ca nhiễm Covid-19 hàng loạt ở tỉnh Daegu và Bắc Gyeongsang.

Chính quyền thành phố cho biết họ đã đưa ra một đội đặc nhiệm khẩn cấp gồm 30 nhà nghiên cứu để xem xét vụ dịch và kêu gọi cư dân trong tòa nhà, gồm 19 tầng và sáu tầng hầm, tự cách li.

Ngoài các văn phòng và cơ sở thương mại ở các tầng từ 1 đến 12, còn có 140 căn hộ dân cư nằm trên bảy tầng cao nhất của tòa nhà này tại Sindorim, một trong những khu vực sầm uất nhất ở phía tây nam Seoul, nơi các tuyến tàu điện ngầm số 1 và 2 đi qua.

Một trung tâm kiểm tra đã được thiết lập ở tầng trệt của tòa nhà để người dân và nhân viên được kiểm tra virus corona, chính quyền thành phố cho biết.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ