• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động

Thế giới 19/06/2022 20:15

(Tổ Quốc) - Các cơn mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc gây thiệt hại về người và của.

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, tuần này, Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỉ lục cùng sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía nam Quảng Châu, khiến nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác.

Miền Nam Trung Quốc dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến đầu tuần tới, phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin hôm 17/6. Ít nhất 7 tỉnh và khu vục miền Nam đã ban hành cảnh báo về bão và lũ lụt nghiêm trọng trong cuối tuần này.

Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về "các hiện tượng thời tiết cực đoan" ngay từ tháng 4, trước mùa mưa báo hiệu sự chuyển giao từ xuân sang hè vào tháng 6.

Trong quá khứ, Trung Quốc được coi là vùng đất dễ xảy ra hiện lượng lũ lụt gây sạt lở đất, tàn phá nhiều mẫu đất nông nghiệp. Lý do cho các hiện tượng thời tiết cực đoan được cho là do biến đổi khí hậu cũng như do sự phát triển của nước này.

Cơ quan quản lý hàng không hôm 17/6 đã cảnh báo các hãng hàng không về thời tiết khắc nghiệt, với những cơn bão đối lưu nguy hiểm sẽ xảy ra trong tuần tới.

"Điều kiện thời tiết ở Trung Quốc sẽ có xu hướng không thuận lợi vào mùa hè năm nay," một quan chức của cơ quan quản lý nói với Reuters.

Lượng mưa kỉ lục

Vào cuối ngày 16/6, một cơn lốc xoáy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các khu vực của Quảng Châu, cắt đứt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.400 người ở thành phố phía Nam, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông.

Lốc xoáy ở Quảng Đông, Trung Quốc khiến mất điện xảy ra trên diện rộng

Đường phố biến thành sông ngập nước, ô tô bị cuốn trôi ở ít nhất 2 quận ở tỉnh Quý Châu, phía Tây Nam Trung Quốc hôm 18/6. Theo Reuters, lượng mưa ở một số khu vực đạt mức kỉ lục trong 60 năm.

Tại một khu vực lân cận Quảng Tây, 5 người dân đã thiệt mạng khi một ngôi nhà bằng gỗ đã bị phá hủy trong trận mưa xối xả, truyền thông nước này đưa tin. Các vụ sạt lở đất cũng đã được báo cáo.

Mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang cũng như ở Quảng Tây cho đến đầu tuần tới.

Các cơn bão đầu mùa hè có cường độ lớn hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến cao nhất kể từ năm 1961, Reuters dẫn thông báo của các cơ quan thời tiết tại địa phương cho hay.

Tân Hoa Xã đăng tải hình ảnh lực lượng cứu hộ sơ tán những người mắc kẹt trong nước lũ tại tỉnh Phúc Kiến hôm 18/6.

Ứng phó khẩn cấp độ I cho thành phố Nam Bình của tỉnh này đã được kích hoạt vào hôm 18/6 để sẵn sàng chống lại lũ lụt nghiêm trọng.

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân. Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động - Ảnh 3.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động - Ảnh 4.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Mưa kỉ lục trong 60 năm ở Trung Quốc dự báo mùa hè khắc nghiệt: Bắc Kinh bắt đầu hành động - Ảnh 5.

Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc cam kết thích ứng với biến đổi khí hậu

Reuters cho hay, theo một tài liệu chính sách mới, nền kinh tế và xã hội Trung Quốc đang chịu rủi ro ngày càng lớn do biến đổi khí hậu và nước này cần phải cải thiện các cơ chế thích ứng cũng như khả năng giám sát ở mọi cấp chính quyền.

"Biến đổi khí hậu đã tác động hết sức nghiêm trọng tới hệ thống sinh thái tự nhiên và kinh tế của Trung Quốc," nước này cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hồi đầu tuần trước.

Tài liệu cho biết, chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên của nước này.

Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động tới khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa lĩnh vực khí hậu vào quá trình đánh giá tác động môi trường. Bắc Kinh cũng sẽ tăng cường khả năng cảnh báo sớm.

Trung Quốc, quốc gia có lượng phát thải carbon lớn nhất thế giới đã cam kết sẽ đạt trung hòa khí carbon vào năm 2060.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ