• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ buông lời "nặng nề" tố đối đầu căng thẳng giữa tàu Anh và Iran

Thế giới 11/07/2019 11:01

(Tổ Quốc) - Đụng độ mới nhất giữa tàu chở dầu Anh và các tàu được cho là thuộc về Iran tại Vùng Vịnh.

Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho hay, hôm thứ tư (10/7), 5 tàu được cho là thuộc về Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã tiếp cận một tàu chở dầu của Anh tại Vùng Vịnh; trước khi rời đi vì nhận được lời cảnh báo từ một tàu chiến Anh.

Bộ Quốc phòng Anh hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

1034720014

Một tàu chở dầu ở ngoài cảng Bandar Abbas, phía nam Iran (ảnh: AFP)

Vụ việc xảy ra một tuần sau khi Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ siêu tàu chở dầu Grace 1 của Iran khi tàu này đi vùng biển Gibralta, với lý do nghi ngờ Grace 1 vi phạm lệnh trừng phạt chuyên chở tàu tới Syria.

Cũng trong ngày 10/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng cảnh báo, Anh sẽ phải đối mặt với "các hậu quả" liên quan tới việc giam giữ tàu của Iran.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ không ngừng leo thang kể từ khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, tái áp dụng các lệnh trừng phạt lên Tehran với mong muốn đưa xuất khẩu dầu của Cộng hòa Hồi giáo về con số 0. Đây là một phần trong chiến dịch "gây sức ép tối đa" nhằm ép Iran dừng các hoạt động mà theo Washington là gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

Đáp trả, Iran tuyên bố bắt đầu ngừng tuân thủ các giới hạn về làm giàu uranium từng được quy định trong thỏa thuận năm 2015.

Trong tháng 5 và 6, một số tàu chở dầu đã bị tấn công tại các vùng lãnh hải gần với bờ biển phía nam Iran. Trong khi Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các vụ tấn công này, thì Tehran cũng kiên quyết phủ nhận.

Tháng trước, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ gần Eo biển Hormuz, khiến Tổng thống Donald Trump gần như đã phát động không kích trả đũa.

Các quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Reuters rằng, tình huống hôm thứ tư diễn ra khi tàu Heritage của Anh đang đi qua lối vào phía bắc của Eo Hormuz.

"Tàu HMS Montrose của Hải quân Hoàng gia Anh cũng có mặt ở đó, đã chĩa súng vào các con tàu [của Iran] và phát lời cảnh báo qua radio, khiến họ rời đi", một quan chức cho hay.

"Đó là hành động quấy rối và cố tình gây trở ngại việc di chuyển", một quan chức khác nhấn mạnh.

Hôm thứ ba (9/7), Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quan quân Hoa Kỳ, Tướng Joseph Dunford tiết lộ, Mỹ hy vọng trong hai tuần tới sẽ kêu gọi các đồng minh thành lập một liên minh quân sự để bảo vệ các lãnh hải chiến lược khỏi Iran và Yemen.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ