• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ định hướng tăng cường quan hệ hợp tác với Ecuador

Thế giới 20/12/2022 15:54

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, Mỹ bày tỏ thiện chí tăng cường hợp tác với Ecuador trong bối cảnh những thách thức ngày càng gia tăng trong khu vực, điển hình là vấn đề nhập cư.

Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso, Tổng thống Joe Biden ngày 19/12 cho biết Mỹ mong muốn tăng cường quan hệ với một trong những đồng minh thân cận nhất ở Nam Mỹ.

Mỹ định hướng tăng cường quan hệ hợp tác với Ecuador - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Chuyến thăm của Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tới Washington diễn ra trong bối cảnh Ecuador sắp hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Ecuador đối với nhiều mặt hàng.

Ecuador - nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ, hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19. Cùng với hai quốc gia Nam Mỹ khác là Colombia và Chile, một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Lasso ngay khi nhậm chức vào năm ngoái là ký một hiệp định thương mại tự do với Mỹ.

Tuy nhiên, trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ yếu tập trung vào giải quyết các vấn đề trong nước bởi kinh tế Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch, lạm phát lịch sử và các vấn đề về chuỗi cung ứng đang trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng leo thang ở Ukraine. Vì vậy, việc tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Ecuador hiện đang bắt đầu tăng cường hơn trong thời gian gần đây.

"Ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những tiến bộ mà hai nước đã đạt được. Cùng nhau, chúng ta sẽ có những bước tiến lịch sử mới", Tổng thống Biden cho biết trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục cùng với Tổng thống Ecuador Lasso.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cũng nhấn mạnh định hướng hợp tác quan hệ giữa Mỹ với Ecuador trước ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết Mỹ đã giải ngân 13,5 triệu đôla nhằm hỗ trợ các khoản vay tài chính vi mô ở Ecuador và khẳng định Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ tiếp tục hỗ trợ 5 triệu USD cho sáng kiến của Tổng thống Lasso nhằm giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Ecuador.

Phối hợp giải quyết các vấn đề nhập cư

Các quốc gia Nam Mỹ, trong đó có Ecuador đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác của Mỹ gần đây. Thượng viện Mỹ tuần trước đã thông qua một dự luật lưỡng đảng là Đạo luật Đối tác Mỹ-Ecuador nhằm tìm cách mở rộng hợp tác song phương về kinh tế, an ninh và bảo tồn môi trường. Nỗ lực này là một phần của dự luật quốc phòng hàng năm.

"Chúng ta đã là đồng minh trong nhiều thập kỷ. Và ở đây, tôi muốn tái khẳng định những nỗ lực hợp tác với tư cách là đồng minh sẽ tiếp tục phát triển vì dân chủ, hòa bình và công lý — không chỉ trong khu vực mà còn trên khắp thế giới", Tổng thống Ecuador Lasso nhấn mạnh.

Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden khẳng định đang đầu tư vào những thành công của Ecuador, Tổng thống Lasso cũng thừa nhất họ đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Đứng đầu trong số đó là ảnh hưởng ngày càng tăng của các băng nhóm tội phạm đứng đằng sau một số vụ bạo loạn trong nhà tù gần đây và nền kinh tế đang gặp phải khó khăn để ứng phó với chi phí sản xuất rẻ hơn ở các nước láng giềng.

Ông Eric Farnsworth, Phó chủ tịch Hội đồng Châu Mỹ ở Washington cho rằng sẽ là khôn ngoan nếu Mỹ cung cấp sự hỗ trợ có ý nghĩa cho Ecuador. Ecuador cần sự giúp đỡ từ Mỹ trước những bất ổn hiện tại. Hy vọng rằng Tổng thống Lasso sẽ trở lại Quito và nhận được nhiều hơn những lời khen ngợi.

Tổng thống Lasso đã nói với phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Biden rằng cả hai nhà lãnh đạo đã dành nhiều thời gian thảo luận về vấn đề di cư.

Trong năm tài chính vừa qua, người dân Ecuador chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hơn 2,7 triệu người di cư ở biên giới phía tây nam của Mỹ nhưng số lượng di cư đến từ Ecuador đã tăng đều đặn kể từ đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hiện chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tìm cách giải quyết "nguyên nhân gốc rễ" của việc di cư bất hợp pháp, trong đó có điều kiện kinh tế kém và bất ổn chính trị tại Trung và Nam Mỹ. Là đích đến chính của những người di cư, Mỹ đã nỗ lực phối hợp các quốc gia trong khu vực để nâng cao mức độ an toàn cho người di cư. Tuy nhiên, làn sóng người di cư bất hợp pháp tìm đến các "miền đất hứa" tại Mỹ tiếp tục tăng cao. Mỹ khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hành động để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ