• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ giục đồng minh mua tiêm kích F-35: Vấp ngay phản ứng gắt từ Đan Mạch

Thế giới 26/11/2019 20:29

(Tổ Quốc) - Một số chính đảng tại Đan Mạch phản đối rằng Đại sứ Mỹ đã đi quá xa trong việc định hướng Copenhagen cách chi tiêu.

Hoa Kỳ đã khuyến khích Đan Mạch mua thêm máy bay chiến đấu F-35. Thông điệp này đã được Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Carla Sands gửi đi.

Cho đến nay, Đan Mạch đã mua 27 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ, nhưng ít nhất năm trong số đó sẽ đóng quân vĩnh viễn ở Mỹ.

"Một số máy bay của Đan Mạch ở lại Hoa Kỳ, bởi vì các phi công Đan Mạch sẽ được đào tạo ở Arizona, và khoảng 22 máy bay sẽ đến Đan Mạch", bà Sands nói với tờ báo Jyllands-Posten.

Mỹ giục đồng minh mua tiêm kích F-35: Vấp ngay phản ứng gắt từ Đan Mạch - Ảnh 1.

Mỹ luôn muốn các đồng minh tăng chi tiêu cho quốc phòng. Ảnh: CCO.

Đây không phải là nhiều so với 38-40 chiếc F-16 mà các bạn đang có ngày nay. Thực sự con số này cho thấy việc giảm số lượng máy bay, vì vậy Đan Mạch có lẽ nên xem xét điều này, bà Sand cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, chỉ có 30 chiếc F-16 thực sự được sử dụng.

Thêm vào đó, Đại sứ Carla Sands cũng bày tỏ sự e ngại về năng lực máy bay của NATO và khả năng giám sát không hiệu quả ở Bắc Cực. Bà cũng thúc giục Copenhagen thực hiện lời hứa ba năm qua về tăng cường phòng thủ và giám sát ở đó.

Đại sứ Sands đã đề cập đến một báo cáo năm 2016 về các nhiệm vụ ở Bắc Cực, nơi nhiều bên đang lo ngại về sự hiện diện của quân đội Nga. Bà Sands cũng cho biết, báo cáo trên chỉ ra việc thiếu các vệ tinh và Đan Mạch không giám sát tốt bầu trời và vùng biển Greenland.

Tài trợ quân sự vẫn là một điểm nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Đan Mạch, khi Washington luôn thúc đẩy các thành viên NATO tăng ngân sách quốc phòng lên ít nhất 2% GDP.

Trong khi Đan Mạch cuối cùng đã đồng ý tăng ngân sách từ 1,35 lên 1,5% GDP vào năm 2023, điều này vẫn còn cách xa mục tiêu đã nêu trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trine Bramsen nhấn mạnh rằng họ không có kế hoạch mua thêm máy bay chiến đấu. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không nên mong đợi Copenhagen đưa ra kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh London, bà nói.

Cả Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Nhân dân Đan Mạch cánh hữu đều kết luận rằng bà Carla Sands đã đi quá xa trong việc định hướng Copenhagen cách chi tiêu ngân sách quốc phòng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ