• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ- Hàn gấp rút đàm phán về tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên

Thế giới 18/04/2022 11:39

(Tổ Quốc) - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên đã đến Seoul hôm thứ Hai (18/4) để hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc về cách giải quyết việc Bình Nhưỡng gia tăng các vụ phóng tên lửa và nguy cơ nước này nối lại các vụ thử hạt nhân.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Sung Kim và cấp phó của ông là ông Jung Pak, sẽ gặp các quan chức Hàn Quốc, bao gồm cả đặc phái viên hạt nhân Noh Kyu-duk, trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Hàn Quốc.

Chuyến thăm này trùng với thời điểm bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung kéo dài 9 ngày của quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận lần này là một "cuộc huấn luyện lực lượng chỉ huy phòng thủ sử dụng mô phỏng máy tính" và sẽ không liên quan đến các cuộc diễn tập thực địa của quân đội, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết hôm Chủ nhật.

Mỹ - Hàn gấp rút đàm phán về tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên - Ảnh 1.

Mỹ và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về việc Triều Tiên liên tục thử tên lửa và nguy cơ nước này thử hạt nhân. Ảnh: Reuters.

Tại Hàn Quốc, ông Kim thông tin với các phóng viên rằng ông đang ở Seoul để tiếp tục "phối hợp chặt chẽ" về các diễn biến của Triều Tiên, hãng tin Yonhap đưa tin nhưng không nêu chi tiết.

Ông Kim nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên bất cứ lúc nào và không có điều kiện tiên quyết, nhưng Bình Nhưỡng cho đến nay bác bỏ những tuyên bố đó, cáo buộc Washington vẫn duy trì các chính sách thù địch như trừng phạt và các cuộc tập trận quân sự.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Kim dự kiến sẽ gặp nhóm chuyển giao chính quyền của Tổng thống mới đắc cử Yoon Suk-yeol, người sẽ nhậm chức vào tháng 5.

Người phát ngôn của nhóm này cho biết hiện chưa có cuộc gặp nào được xác nhận giữa ông Yoon và ông Kim, cũng không thể xác nhận ngay lập tức liệu đặc phái viên này có gặp các quan chức thuộc đội ngũ chuyển giao chính quyền hay không.

Trong khi đó, Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng chúng là hoạt động diễn tập cho chiến tranh. Hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng cũng đã thử tên lửa – loại vũ khí được truyền thông nước này thông tin là một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ