• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ-Hàn thảo luận các nỗ lực tiếp theo với Triều Tiên sau thượng đỉnh

Thế giới 03/03/2019 10:46

(Tổ Quốc) - Theo tờ Yonhap, Triều Tiên và Mỹ sẽ thảo luận các nỗ lực tiếp theo về Triều Tiên sau khi kết thúc thượng đỉnh lần hai, một nguồn thông tin ngoại giao cho biết vào ngày hôm nay (3/3).

Theo tờ Yonhap (Hàn Quốc), đại diện đặc biệt về vấn đề an ninh và hoà bình tại bán đảo Triều Tiên sẽ đến Mỹ thảo luận các nỗ lực tiếp theo về Triều Tiên sau khi kết thúc thượng đỉnh lần hai, một nguồn thông tin ngoại giao cho biết vào ngày hôm nay (3/3).

Mỹ-Hàn thảo luận các nỗ lực tiếp theo với Triều Tiên sau thượng đỉnh - Ảnh 1.

Điện đàm Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Trump. Ảnh:Yonhap.

Đại diện đặc biệt về vấn đề an ninh và hoà bình tại bán đảo Triều Tiên, ông Lee Do-hoon lên kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo đồng cấp của Mỹ - ông Stenphen Biegun trong tuần này, tuy nhiên, lịch trình chính thức vẫn chưa công khai, nguồn tin cho biết.

Cả Seoul và Washington đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nỗ lực hợp tác tiến tới phi hạt nhân hoá tại bán đảo Triều Tiên.

Trong ngày hôm nay, các quan chức quân sự hai nước đã có cuộc điện đàm và thống nhất tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao liên quan.

"Nói với ông Patrick Shanahan – Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doođã nhấn mạnh đến hi vọng Mỹ và Hàn Quôc tiếp tục nỗ lực thảo luận về vấn đề Triều Tiên sau kết quả thượng đỉnh", Lầu Năm góc cho biết.

Cả hai nước đã quyết định hai cuộc diễn tập quân sự thường niên là "Key Resolve" và "Foal Eagle". Thay thế vào đó là các loại diễn tập mới đồng thời ôn lại các bài diễn tập nhằm đảm bảo quốc phòng.

Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Trump đã đồng ý sẽ có cuộc gặp gỡ thảo luận về Triều Tiên.

Mặc dù chưa có được tuyên bố chung tại thượng đỉnh lần hai nhưng cả Mỹ và Hàn Quốc đều công khai sẽ tiến tới cam kết sẽ tiếp tục thảo luận về hạt nhân.

Hàng thông tấn Bình Nhưỡng KCNA cũng thông báo, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục gặp gỡ trong thời gian tới nhằm tiến tới nỗ lực phi hạt nhân hoá tại bán đảo Triều Tiên và tiếp tục thảo luận về các vấn đề đã trao đổi tại thượng đỉnh Hà Nội.

Phó Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui cho biết, Triều Tiên có thể đang suy nghĩ về việc tiếp tục thảo luận với Mỹ. Triều Tiên đã thỉnh cầu giải giáp khu thử hạt nhân Yongbyon với sự chứng kiến của chuyên gia Mỹ. Đáp lại, Bình Nhưỡng yêu cầu Mỹ nới lỏng trừng phạt.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ