• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ hối thúc vì covid-19: Mở rộng xét nghiệm đối mặt với trường hợp đáng ngại nhất

Thế giới 03/03/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Mỹ hối thúc tiến hành xét nghiệm covid-19 trong bối cảnh nước này có thể gia tăng số người nhiễm và tử vong.

Mỹ gia tăng số lây nhiễm covid-19

Hãng Reuters trích dẫn lời các quan chức cho biết đã có tới 6 người tử vong tại Seattle do lây nhiễm covid-19 vào ngày 2/3 trong bối cảnh chính phủ Mỹ hối thúc chuẩn bị sẵn sàng tiến hành các xét nghiệm covid-19 cho các trường hợp lây nhiễm.

Mỹ hối thúc vì covid-19: Mở rộng xét nghiệm đối mặt với trường hợp đáng ngại nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Tiến sĩ Jeff Duchin, một quan chức từ cơ quan y tế công cộng Seattle và hạt King đã thông báo con số gia tăng tỷ lệ người tử vong vì covid-19. Nói tại họp báo, ông Duchin cho biết, những trường hợp tử vong vì covid-19 thường là người già và có sức khỏe yếu.

Trước đó, Phó Tổng thống Mike Pnece nói tại họp báo Nhà Trắng rằng, nguy hiểm của người Mỹ vì covid-19 là rất thấp.

Sáng ngày 2/3, hai quan chức cấp cao cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc liệu Tổng thống có tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm hỗ trợ kinh phí cho các tiêu bang để đối phó với dịch bệnh.

Theo Reuters, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh trong cuộc gặp với các đại diện công ty dược rằng thúc đẩy thắt chặt việc kiểm soát đi lại đối với các quốc gia đang là điểm nóng của dịch bệnh.

Đại diện Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ – ông Stephen Hahn cho biết, ông mong muốn các kết quả xét nghiệm cho khoảng 1 triệu trường hợp nghi ngờ nhiễm covid-19 sẽ hoàn thành trong tuần này.

Các quan chức cho biết, trong tổng số 18 trường hợp phát hiện từ hệ thống y tế công cộng ở Washintgon, nhiều nhất trong các tiểu bang. Ngoài 14 trường hợp ở hạt King thì 4 trường hợp khác ở hạt Snohomish đều xét nghiệm dương tính với loại virus này.

"Chúng tôi phỏng đoán khả năng số người nhiễm covid-19 khả năng tiếp tục tăng trong những ngày tới và cần thiết phải đối mặt với mức độ lây lan nguy hiểm nhất có thể xảy ra, ông Duchin cho biết.

Tuy nhiên, theo ông Duchin, hầu hết các bệnh nhân đều được chẩn đoán có triệu chứng nhẹ đến trung bình và không cần thiết phải nhập viện.

"Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, hạt King có khoảng 29 trường hợp nghi ngờ khác cũng đang chờ kết quả xét nghiệm. Vì vậy, con số các bệnh nhân có thể tăng lên trong thời gian tới", các quan chức cho biết.

Theo hãng Reuters, các xét nghiệm đã được tiến hành ở khoảng 200 mẫu trong một ngày và các quan chức y tế mong chờ tiếp tục tăng cường xét nghiệm ít nhất 1000 trường hợp có thể trong một ngày trong thời gian tới.

Theo ông Duchin, hạt của ông không yêu cầu các trường hợp phải đóng cửa hay trì hoãn các sự kiện tổ chức. Vào ngày 1/3, số trường hợp đã xác nhận tại Mỹ lên tới 91 trường hợp, Tủng tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết. Nhiều trường hợp rơi vào số người đến Mỹ và các trường hợp khác trở về từ du thuyền Diamond Princess đã có thời gian cách ly ở Nhật Bản hoặc đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Mở rộng các bộ dụng cụ xét nghiệm

Theo Reuters, thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm nhanh chóng sau khi thông báo con số tử vong vì covid-19 gia tăng. Bởi covid-19, không chỉ Mỹ mà cả thị trường chứng khoán thế giới cũng trượt dài vì mối lo ngại của covid-19.

Thị trưởng New York – ông Andrew Cuomo đã hoan nghênh quyết định của Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) cho phép New York tiến hành xét nghiệm loại virus chủng mới này. Có hơn 87.000 trường hợp toàn thế giới và gần 3000 người tử vong tại 60 quốc gia kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12, Tổ chức Y tế cho biết.

"Tôi mong muốn đặt mục tiêu khoảng 1000 ca xét nghiệm trong khoảng 1 tuần bởi vì càng tiến hành xét nghiệm nhiều thì khả năng đối phó và ngăn chặn dịch bệnh càng tốt hơn", ông Cuomo nói trong một họp báo vào ngày 2/3.

Các quan chức y tế liên bang cho biết, số lượng các bộ xét nghiệm covid-19 sẽ mở rộng trong các tuần tới. Mỹ đã sẵn sàng cho số lượng người nhiễm có thể tăng đột biến bởi vì sẽ tiến hành xét nghiệm phổ rộng.

"Các bộ dụng cụ xét nghiệm và thiết bị bảo hộ đã phân phát đến các cơ sở quân sự Mỹ, trong đó có ưu tiên phân phối đến bán đảo Triều Tiên", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tướng Mark Milley cho biết trong cuộc họp ngắn.

Hàn Quốc là một trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ngoài Trung Quốc với khoảng 4335 trường hợp và hơn 26 ca tử vong. Các phòng thí nghiệm quân sự chính quyền Mỹ tiếp tục nỗ lực để phát triển vaccine, ông Milley nói.

Tổng thống Trump cho biết, chính quyền nước này yêu cầu các công ty dược phẩm nhanh chóng đẩy mạnh phát triển vaccine vì covid-19 tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết.

Các quan chức y tế Mỹ đứng đầu cho biết, vaccine cần phải mất 18 tháng để ra đời và chưa có cách nào để điều trị cho loại virus này mặc dù bệnh nhân có thể được chăm sóc hỗ trợ.

Chính quyền Mỹ đang đối mặt với các thách thức từ chuỗi cung ứng cho các công ty dược phẩm để đối phó với covid-19 bởi nhiều thành phần đến từ Trung Quốc.

Nhà Trắng dự kiến sẽ gặp gỡ với các quan chức cấp cao từ hàng không Mỹ và ngành tàu biển trước các tác động của virus đối với các doanh nghiệp này.

Ngay đầu tuần, Quốc hội Mỹ đã có cuộc họp và thông qua hỗ trợ khẩn cấp từ 6 tỷ đến 8 tỷ đôla nhằm đối phó với dịch bệnh covid-19.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ