• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ, Israel khẳng định vị thế tên lửa: "Thị uy" với Iran?

Thế giới 29/07/2019 09:50

(Tổ Quốc) - Israel và Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công một vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật cho biết động thái này mang đến sự bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ Iran.

Vụ thử nghiệm hệ thống Arrow-3 đã được thực hiện tại bang Alaska của Mỹ và nó đã đánh chặn thành công các mục tiêu trên bầu khí quyển, Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong một tuyên bố.

"Chuyến bay thử nghiệm này đã được tiến hành ở Alaska để kiểm tra những tính năng có thể không được thử nghiệm ở Israel", tuyên bố trên cho biết.

Ông Netanyahu cho biết "ngày nay Israel có khả năng hành động chống lại tên lửa đạn đạo – loại khí tài có thể được phóng lên chống lại chúng tôi từ phía Iran hoặc bất cứ nơi nào khác".

863c71ecce9f7741339b38748351df992de83b17

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman cùng ông Netanyahu xem đoạn video về thử nghiệm Arrow-3. Nguồn: Yahoo News/ AFP

"Đây là một thành tựu tuyệt vời đối với an ninh của Israel," ông nói thêm.

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman đã cùng ông Netanyahu có mặt tại một cuộc họp nội các ở Jerusalem vào Chủ nhật để xem các đoạn phim về vụ thử này.

Vào tháng 1, Israel cho biết họ cũng đã cùng với Hoa Kỳ thử nghiệm thành công hệ thống Arrow-3 ở Israel.

Một loạt các vụ thử nghiệm tương tự cũng đã được tiến hành trước khi các tên lửa này được triển khai tới các căn cứ không quân của Israel vào năm 2017.

AFP dẫn lời nhiều quan chức nói rằng, phiên bản được triển khai là phiên bản cũ hơn và hệ thống được nâng cấp lần này sẽ có khả năng phòng vệ tiên tiến hơn.

Hệ thống Arrow, được hỗ trợ một phần từ Hoa Kỳ, là sản phẩm được Công ty Hàng không Vũ trụ Israel hợp tác với Boeing phát triển và sản xuất.

Arrow-3 dự kiến sẽ là hệ thống đánh chặn tên lửa tầm cao nhất của Israel.

Kể từ năm 2015, Iran – đối thủ chính của Iran vẫn duy trì chương trình phát triển và thử nghiệm tên lửa đạn đạo mà theo họ chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Israel có lực lượng quân đội hùng mạnh nhất ở Trung Đông và được coi là sở hữu sức mạnh vũ trang hạt nhân- dù họ chưa bao giờ thừa nhận.

Các vụ thử lần này cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao giữa Hoa Kỳ và Iran. Washington năm ngoái đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 JCPOA giữa Iran và các cường quốc thế giới, đồng thời áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nặng nề với nước này.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ