• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ lên tiếng Ấn Độ bớt "dựa dẫm" Trung Quốc về y dược, viễn thông

Thế giới 23/07/2020 10:36

(Tổ Quốc) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Ấn Độ có cơ hội chuyển chuỗi cung ứng của họ ra khỏi Trung Quốc.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào thứ Tư kêu gọi Ấn Độ tập trung vào chuỗi cung ứng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguồn cung cấp y tế và viễn thông.

Thông điệp này được đưa ra giữa bối cảnh mối quan hệ của Washington với Bắc Kinh đang xấu đi nghiêm trọng.

Mỹ lên tiếng Ấn Độ bớt "dựa dẫm" Trung Quốc về y dược, viễn thông - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Ảnh: EPA.

Ấn Độ đang có cơ hội chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực như viễn thông, vật tư y tế và các lĩnh vực khác, ông Pompeo phát biểu tại Thượng đỉnh về ý tưởng Ấn Độ của Hội đồng kinh doanh Mỹ - Ấn Độ, được tiến hành trực tuyến.

Chính quyền Mỹ đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch virus corona và cáo buộc các công ty Trung Quốc, như Huawei, thu thập tình báo cho Trung Quốc, cáo buộc mà cả công ty này và Bắc Kinh phủ nhận. Hoa Kỳ cũng đã chỉ trích luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc đối với Hồng Kông.

Còn quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc cũng đã rơi vào căng thẳng sau cuộc đụng độ biên giới ở dãy Himalaya vào tháng trước, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng.

Ông Pompeo cáo buộc người Trung Quốc khởi xướng cuộc xung đột này – điều cũng bị Bắc Kinh phủ nhận.

Cuộc đối đầu quân sự của Ấn Độ với Trung Quốc đã dấy lên nhiều lời kêu gọi nước này có quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ và các đồng minh của Mỹ, bao gồm cả Nhật Bản.

Ấn Độ, gần đây đã cấm hàng chục ứng dụng Trung Quốc ở nước này, bao gồm cả ứng dụng video TikTok nổi tiếng, vẫn chưa có hành động đối với Huawei sau khi cho phép công ty viễn thông này tham gia thử nghiệm phát triển mạng 5G. Ấn Độ là nhà cung cấp thuốc generic chính trên thế giới và sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc đối với các loại thuốc của họ là gần 70%.

Trong một động thái khác, đại sứ Ấn Độ tại Mỹ, Taranjit Singh Sandhu, cho biết New Delhi cởi mở với việc các công ty Mỹ xây dựng các nhà máy sản xuất tại nước này.

Ấn Độ cũng đang hiện đại hóa quân đội để thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc và ngày càng hướng về Mỹ hơn nhà cung cấp truyền thống của mình là Nga.

"Ấn Độ là một đối tác quan trọng và là trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của Tổng thống [Donald] Trump", ông Pompeo nói.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ