• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với các chuyến bay tới Cuba

Thế giới 02/06/2022 16:43

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Mỹ ngày 1/6 đã thu hồi một loạt hạn chế đối với các chuyến bay tới Cuba từng áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/6 đã thu hồi một loạt hạn chế đối với các chuyến bay đến Cuba do chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, trong đó có cả lệnh cấm các chuyến bay của Mỹ đến các sân bay của Cuba ngoài Havana.

Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với các chuyến bay tới Cuba - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: CNN

Bộ Giao thông vận tải Mỹ (USDOT) mới đây đã ban hành lệnh trên theo yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về việc dỡ bỏ một số hạn chế chuyến bay với Cuba. Ngoại trưởng Blinken khẳng định, động thái trên thể hiện sự ủng hộ với người dân Cuba và vì lợi ích trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Theo CNN, Nhà Trắng tháng trước đã thông báo chủ trương này như một phần điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Cuba. Ngay sau đó, một loạt hạn chế hàng không đã được dỡ bỏ. Trước đó, chính quyền cựu Tổng thống Trump đã ban hành một loạt các hạn chế hàng không với Cuba trong năm 2019 và 2020 nhằm gia tăng áp lực kinh tế Mỹ vào chính phủ Cuba. Lệnh trừng phạt bao gồm việc cấm các hãng vận tải của Mỹ bay đến một số sân bay quốc tế ở Cuba bên ngoài Havana, bao gồm các sân bay ở Camaguey, Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, Manzanillo, Matanzas và Santiago de Cuba.

Dưới chính quyền cựu Tổng thống Trump, USDOT đã áp dụng hạn chế với các chuyến bay thuê bao chuyến tới Cuba ở hạn mức 3.600 chuyến bay/năm.

Hãng CNN dẫn tin, cựu Ngoại trưởng Mỹ là ông Mike Pompeo từng cáo buộc Cuba sử dụng nguồn tiền từ du lịch và hàng không để hỗ trợ chính quyền Venezuela. USDOT trong chính quyền cựu Tổng thống Trump chỉ cho phép Cuba thực hiện các chuyến bay công cộng, các chuyến bay thuê bao chuyến đến và đi từ Havana nhằm phục vụ "các mục đích y tế khẩn cấp, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như các chuyến đi được coi là vì lợi ích của Mỹ".

Ngay khi thông báo mới có hiệu lực từ ngày 1/6, các hãng hàng không Mỹ đang đối mặt với lịch bay dày đặc nhưng thiếu hụt nhân lực. Hiện chưa rõ bao nhiêu chuyến bay đến Cuba sẽ được mở thêm sau khi Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với các chuyến bay tới Cuba./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ