• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ phản ứng tức thì thương vụ S-400 Nga - Ấn

Thế giới 06/10/2018 23:20

Mỹ đã có phản ứng đối với thương vụ S-400 Nga - Ấn Độ.

Ấn Độ đã ký một thỏa thuận trị giá hơn 5 tỷ USD để mua các hệ thống phòng không S-400 bất chấp việc Mỹ từng cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt đối với các nước giao thương trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Nga.

Vài giờ sau khi Ấn Độ và Nga hoàn tất thỏa thuận hệ thống chuyển giao phòng không S-400 Triumf, Mỹ phản ứng rằng, họ không thể sớm phán đoán về các lệnh trừng phạt nhằm vào Ấn Độ, đồng thời khẳng định rằng, Đạo luật “Chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt” (CAATSA) không có ý định gây hại cho năng lực quân sự của các đồng minh.

"Quyền miễn trừ không phải là miễn trừ rộng. Nó là từng giao dịch cụ thể ... Có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt để xem xét miễn trừ. Điều khoản miễn trừ trong Mục 231 của CAASTA sẽ được xem xét trên cơ sở từng giao dịch. Chúng tôi không thể phán đoán trước bất kỳ quyết định trừng phạt nào", một tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi đưa ra.

Mỹ phản ứng tức thì thương vụ S-400 Nga - Ấn - Ảnh 1.

Dư luận đang hết sức chú ý tới thoả thuận S-400 Nga - Ấn Độ. (Nguồn: Sputnik)


Trong khi đó, khi được hỏi liệu New Delhi có quan ngại về việc Mỹ sẽ trừng phạt đối với một thoả thuận có giá trị cao như vậy hay không, một quan chức cao cấp của chính phủ Ấn Độ trả lời rằng quyết định trên đã được đưa ra vì "lợi ích quốc gia".

"Thỏa thuận này là vì lợi ích quốc gia và quá trình thương lượng thỏa thuận S-400 diễn ra trước CAATSA trong một thời gian dài. Chính phủ đã đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia", một quan chức Ấn Độ, người yêu cầu giấu tên, nói với Sputnik.

Các nguồn tin nói với Sputnik rằng thỏa thuận trị giá 5.4 tỷ USD này không liên quan đến việc chuyển giao công nghệ hoặc tài sản quốc phòng, và rằng một cơ sở bảo trì sẽ được thiết lập ở Ấn Độ. Nga cũng sẽ giúp tích hợp S-400 với hệ thống tên lửa không đối không Akash được sản xuất trong nước của Ấn Độ.

Tháng trước, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quân đội Trung Quốc vì mua các máy bay chiến đấu và hệ thống tên lửa S-400 từ Nga trong năm nay.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ