• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ bí mật trong thí nghiệm không gian

Thế giới 18/05/2020 09:57

(Tổ Quốc) - Tàu vũ trụ sẽ mất nhiều thời gian đưa vào trong quỹ đạo để thực hiện hàng loạt các thí nghiệm khoa học.

Không quân Mỹ vào ngày 17/5 cho biết đã phóng thành công tàu vũ trụ bí mật công nghệ cao X-37B nhằm thực hiện sứ mệnh bí mật thứ sáu trong không gian của Mỹ.

Mỹ phóng thành công tàu vũ trụ bí mật trong thí nghiệm không gian - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:AFP

Theo AFP, tên lửa đẩy Atlas-V đã phóng thành công tàu vũ trụ X-37B vào không gian từ trung tâm phóng vũ trụ Cape Canaveral, bang Florida.

"Tàu vũ trụ X-37B, giống với một phiên bản nhỏ hơn của tàu con thoi không gian mà Mỹ từng triển khai trong chương trình không gian năm 2011", Không quân Mỹ cho biết

Tàu vũ trụ X-37B sẽ cần phải mất nhiều tháng trên quỹ đạo và triển khai hàng loạt thí nghiệm. Đây là sứ mệnh không gian thứ 6 của X-37B trong sứ mệnh mở rộng lần đầu tiên thúc đẩy thử nghiệm các công nghệ và tính năng mới.

"Xin chúc mừng sứ mệnh thứ 6 của tàu vũ trụ tái sử dụng X-37B kể từ khi được đưa vào hoạt động từ năm 2010", Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã viết tweet sau cuộc phát động.

Tên lửa Atlas-V đã phóng thành công tàu vũ trụ bí mật X-37B vào lúc 8h sáng trong không gian.

"Tàu vũ trụ X-37B sẽ triển khai một vệ tinh nhỏ thăm dò, có tên là FalconSat-8 để thực hiện thí nghiệm thêm", Bộ trưởng Không quân Mỹ Barbara Barrett giải thích vào đầu tháng này.

"Sứ mệnh X-37B thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đó", ông Barrett – người đứng đầu Lực lượng Không gian Mỹ cho biết.

X-37B có chiều dài 9m, sải cánh 4.5m, trọng lượng cất cánh 5 tấn. X-37B là chương trình không gian bí mật của Lầu Năm Góc và là chủ đề thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo AFP, Lầu Năm Góc đã công khai các hình ảnh về X-37B nhưng tiết lộ rất ít thông tin chỉ tiết về sứ mệnh và khả năng của nó.

Trong mỗi chuyến bay thành công, lần đầu tiên vào năm 2010, X-37B sử dụng các tấm pin năng lượng Mặt Trời để cung cấp điện năng cho các hệ thống. Chuyến bay cuối cùng đã kết thúc vào tháng 10/2019 sau 780 ngày liên tục trong quỹ đạo.

Chương trình X-37B được phát động vào năm 1999, được thiết kế giống như phiên bản thu nhỏ của tàu vũ trụ có người lái trong chương trình không gian của Mỹ và đã ngừng hoạt động vào năm 2011.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ