• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ: Rủi ro tử vong vì Covid-19 là thấp nhưng sẽ có triệu chứng ốm

Thế giới 10/03/2020 12:45

(Tổ Quốc) - Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Mỹ cho biết ngày 9/3 rằng, người Mỹ may mắn đang ở mức rủi ro tử vong thấp vì Covid-19 tuy nhiên, nước Mỹ nên chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó với dịch bệnh.

Theo tờ People, trong một họp báo, một quan chức đứng đầu cảnh báo rằng, nhiều người sẽ bị ốm vì Covid-19 khi mức độ lây lan của loại virus chủng mới này vẫn tiếp tục trong cộng đồng.

Mỹ: Rủi ro tử vong vì Covid-19 là thấp nhưng sẽ có triệu chứng ốm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:FT

Công bằng mà nói quỹ đạo của dịch bệnh bùng phát vẫn tiếp tục, nhiều người ở Mỹ có khả năng sẽ bị nhiễm loại virus chủng mới này trong năm nay hoặc có thể vào năm sau. Có thể nhiều người sẽ ốm", bà Nancy Messonier – giám đốc Trung tâm quốc gia về miễn dịch và các bệnh hô hấp (NCIRD) cho biết.

Căn cứ vào dữ liệu từ nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới tại Trung Quốc, bà Mesonnier cho biết, Covid-19 là một dịch bệnh có mức độ truyền nhiễm rất cao.

"Nhìn chung, về cơ bản chưa ai có khả năng miễn dịch chống loại virus chủng mới này trong cộng đồng bởi vì đây là một loại virus chủng mới", bà Messonnier nói thêm.

Bà Messonnier nhấn mạnh rằng dịch bệnh sẽ khiến một số người có triệu chứng nhẹ, bao gồm ho, hắt hơi hoặc sốt.

Căn cứ vào những gì chúng tôi biết về loại virus này, chúng tôi không mong muốn phần lớn mọi người sẽ có tín hiệu bệnh nặng hơn. Các báo cáo bên ngoài Trung Quốc cho thấy hơn 70.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và khoảng 80% có dấu hiệu bệnh nhẹ và mọi người đã hồi phục. 15-20% bệnh nhân có thể có diễn biến bệnh nặng hơn.

Một trường hợp nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng đường hô hấp, giống với viêm phổi và có thể dẫn đến tử vong. Bà Messonnier nói rằng, người cao tuổi có nguy cơ mắc bệnh và mức độ nguy hiểm sẽ theo độ tuổi. Việc rủi ro cao vì bệnh nặng và tử vong là những người trên 80 tuổi. Đối tượng có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thường do diễn biến bệnh phát triển nguy hiểm dẫn đến tử vong. Những người mà rủi ro cao nhất là người già và cũng có các vấn đề sức khỏe trong thời gian dài liên quan đến các bệnh như tiểu đường, bệnh tim và bệnh phổi.

Bà Messonnier đã khuyến khích mọi người hãy sẵn sàng thuốc trong trường hợp có tín hiệu ốm.

Theo bà Messonnier, trẻ em có thể an toàn trong diễn biến phức tạp của dịch. Căn cứ theo nghiên cứu, chỉ khoảng 2% trong số 70.000 trường hợp ở Trung Quốc nhiễm Covid-19 là dưới 19 tuổi. Vào ngày 9/3, có khoảng 586 trường hợp đã xác nhận nhiễm Covid-19 tại Mỹ và 22 trường hợp tử vong.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ