• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Mỹ tiến tới gói cứu trợ dịch bệnh khủng lên tới 900 tỷ đôla

Thế giới 22/12/2020 11:49

(Tổ Quốc) - Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 900 tỉ USD nhằm khôi phục nền kinh tế Mỹ trong dịch bệnh sau nhiều tháng thảo luận căng thẳng.

Theo CNN, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ dịch bệnh Covid-19 lên tới 900 tỷ đôla nhằm đẩy nhanh quá trình phân phối vaccine; hỗ trợ các khoản viện trợ cần thiết cho các doanh nghiệp nhỏ đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; những người Mỹ mất việc làm trong khủng hoảng kinh tế và các nhân viên chăm sóc y tế ở tuyến đầu dịch bệnh.

Hạ viện Mỹ thông qua gói cứu trợ dịch bệnh lên tới 900 tỷ đôla - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNBC

Dự luật liên quan đến gói cứu trợ sẽ tiếp tục được gửi tới Thượng viện Mỹ và chờ kết quả thông qua. Gói cứu trợ được bổ sung trong luật chi tiêu của chính phủ dài 5.593 trang bao gồm các khoản thanh toán trực tiếp lên tới 600 đôla cho mỗi người dân Mỹ; chi khoản trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần là 300 đôla và 25 tỷ đô la hỗ trợ thuê nhà cho các cá nhân mất thu nhập vì dịch bệnh.

Quốc hội Mỹ đã thông báo vào tối Chủ nhật (ngày 20/12) về việc đạt được thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng.

"Chúng tôi cuối cùng đã có thể đạt được thỏa thuận mà nước Mỹ đã phải chờ đợi trong thời gian rất dài. Các hỗ trợ sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân trong dịch bệnh", Lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mitch McConnell thông báo về thỏa thuận.

Vào ngày hôm qua (21/12), ông McConnell đã nói với báo chí: "Chúng tôi đang ở đây và tiếp tục sẽ có thông báo trong thời gian sớm nhất".

"Chúng tôi dự định sẽ thông qua gói cứu trợ lịch sử để giúp các gia đình Mỹ trong suốt dịch bệnh. Chúng tôi muốn thông qua ngân sách chính phủ trong cả một năm và dự định sẽ làm cả hai việc này nhanh nhất có thể", ông McConnell thông báo.

Gói cứu trợ sẽ kết hợp với chi phí chi tiêu chính phủ trị giá 1,4 nghìn tỷ nhằm tài trợ cho các cơ quan liên bang cho năm tài khóa mới.

Một cuộc bỏ phiếu nhanh tại Thượng viện có thể sẽ hiện thực hóa kế hoạch trong thời gian sớm nhất nếu tất cả 100 thượng nghị sĩ đồng ý. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ thành viên nào phản đối thì quá trình này sẽ phải kéo dài thêm thời gian trước khi Quốc hội thông qua luật cuối cùng.

Hồi tháng 3 năm nay, Mỹ đã tung ra gói cứu trợ lớn nhất trong chuỗi cứu trợ đại dịch trị giá lên tới 1.800 tỉ đô la, bao gồm chi tiêu và miễn giảm thuế. Đây được xem là biện pháp cứu trợ lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ