(Toquoc)- Năm 2011, NSA từng đề nghị Chính phủ Nhật giúp nghe lén các thông tin cá nhân của Trung Quốc qua đường truyền cáp quang đi qua nước này.
(Toquoc)- Năm 2011, NSA từng đề nghị Chính phủ Nhật giúp nghe lén các thông tin cá nhân của Trung Quốc qua đường truyền cáp quang đi qua nước này.
Tờ Đại Công báo (Hong Kong) tổng hợp nguồn tin từ Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) và Người bảo vệ (Anh) tiết lộ thông tin trên trong bối cảnh chương trình nghe lén của Mỹ đang gặp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều nước trên thế giới.
Tuy nhiên, trước lời đề nghị của Mỹ, Nhật Bản đã từ chối với lý do hạn chế về mặt pháp luật cũng như thiếu nhân viên tình báo.
Theo nguồn tin trên, Mỹ cho rằng Nhật Bản nằm ở một trong những vị trí trọng yếu của mạng lưới cáp quang khu vực châu Á – Thái Bình Dương và là điểm kết nối giữa các khu vực. Hơn nữa, các tuyến cáp quang quốc tế của Trung Quốc cũng đi qua lãnh thổ Nhật Bản. Do đó, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đề nghị Nhật Bản lắp đặt các trang thiết bị nghe trộm trên tuyến cáp quang đi qua nước này (vốn kết nối khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Trung Quốc), từ đó thu thập các thông tin cá nhân bao gồm các dữ liệu từ những tìm kiếm trên mạng internet cũng như nhật ký điện thoại.
NSA đang dính bê bối nghe lén đồng minh
Một số nhân vật có liên quan thuộc giới tình báo cho biết muốn nghe lén một dữ liệu khổng lồ từ đường truyền cáp quang cần số lượng nhân viên lớn và sự hợp tác của các doanh nghiệp. Theo ước tính, số lượng nhân viên của NSA khoảng hơn 30.000 người, song lực lượng tình báo Nhật Bản còn lâu mới đạt quy mô này nên khó đảm đương việc nghe lén. Ngoài ra, mặc dù pháp luật hiện hành của Nhật Bản cho phép nghe lén thông tin để phục vụ công tác điều tra tội phạm, nhưng cơ quan tình báo lại không được phép triển khai nghe lén với lý do chống khủng bố. Có thể vì những lý do đó mà Nhật Bản đã từ chối đề nghị hợp tác của NSA.
Sở dĩ NSA chọn cáp quang là đối tượng nghe lén quan trọng vì cáp quang có thể truyền một số lượng dữ liệu lớn với tốc độ nhanh và lộ trình dài. Nguồn tin trên cho biết, Mỹ tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhật Bản với hy vọng bắt chước mô hình hợp tác tình báo giữa Mỹ và Anh, một đồng minh của Mỹ ở châu Âu. Nhật báo Người Bảo vệ trước đây đã công bố những thông tin được tiết lộ bởi Edward Snowden, cựu nhà thầu NSA, về dự án nghe lén PRISM của Mỹ.
Theo đó, Cơ quan Thông tin và Truyền thông (GCHQ) của chính phủ Anh đã bí mật giám sát cáp quang truyền phát điện thoại quốc tế và tín hiệu mạng internet, và tiếp cận được một lượng lớn thông tin cá nhân (những thông tin này được lưu giữ nhiều nhất đến 30 ngày), sau đó cùng chia sẻ lượng thông tin khổng lồ này với NSA.
Theo Người Bảo vệ, GCHQ là một trong ba cơ quan tình báo lớn của Anh, chủ yếu phụ trách giám sát kỹ thuật lĩnh vực thông tin. GCHQ và NSA đã có hàng chục năm hợp tác mật thiết và cùng chia sẻ tin tức tình báo. Ngoài ra, Anh còn cùng ba nước Canada, Australia, New Zealand ký kết thủa thuận hợp tác đánh cắp thông tin tình báo với số hiệu Năm con mắt.
Cũng theo nhật báo Người Bảo vệ, từ năm 2011, NSA bắt đầu tiếp nhận những tin tức tình báo mà GCHQ nghe lén được từ hệ thống cáp quang xuyên Đại Tây Dương. Đây cũng là thời điểm NSA đề nghị Nhật Bản giúp nghe lén thông tin.
Trong khi đó, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) đưa tin những thông tin do Snowden công bố cho thấy kế hoạch giám sát của NSA còn xâm nhập vào một số công ty viễn thông lớn của Trung Quốc đại lục để thu thập dữ liệu tin nhắn, đồng thời tiếp tục tấn công vào đầu mối mạng của trường Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, Đại học Trung Văn (Hong Kong) cũng là một trong những mục tiêu giám sát của NSA. Năm 1995, Đại học Trung Văn thành lập Trung tâm trao đổi mạng internet Hong Kong (HKIX), và từ đó đến nay, đây vẫn là đầu mối mạng trọng yếu của khu vực. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng lớn đều phải thông qua HKIX để thu phát tin. Đáng chú ý, NSA còn lén xâm nhập hệ thống máy tính của Công ty Pacnet – công ty kinh doanh mạng cáp quang, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông độc lập hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có trụ sở đặt ở Hong Kong.
Trong khi đó, hãng Kyodo không cho biết thời gian cụ thể phía Mỹ đưa ra đề nghị với Nhật.
Nhiều nhà phân tích chính trị nổi tiếng của Nhật Bản cho rằng, kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe, nhân vật thuộc đảng Dân chủ Tự do, lên nắm quyền vào cuối năm 2012, Nhật Bản luôn tìm cách củng cố liên minh Nhật – Mỹ, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác tình báo giữa hai nước.
Ngày 25/10, Nội cách Nhật Bản đã thông qua Dự thảo luật bảo vệ bí mật đặc biệt và dự kiến trình quốc hội phê duyệt nhằm mục đích trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tiết lộ bí mật quốc gia. Hãng Kyodo dẫn phát biểu của một số chuyên gia nước này cho biết việc chính phủ Abe thúc đẩy thông qua dự luật đó đồng nghĩa với việc tăng cường hợp tác tình báo với các đồng minh, trong đó có Mỹ./.
Hữu Hiếu (Tổng hợp)