• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nagoya xóa bỏ danh hiệu "thành phố nhàm chán nhất" Nhật Bản

Thế giới 05/05/2023 15:13

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, Nagoya là một thành phố công nghiệp Nhật Bản nằm giữa hai thành phố lớn Osaka và Tokyo. Tuy nhiên, rất ít du khách quốc tế đến thăm Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm.

Không phải là thành phố nhàm chán nhất Nhật Bản

Thành phố Nagoya (Nhật Bản) có thể không thu hút được sự chú ý của du khách quốc tế bằng Tokyo, Kyoto hay Osaka, nhưng chắc chắn không hề xứng đáng với danh hiệu "thành phố nhàm chán nhất Nhật Bản" như đã gọi trước đây.

Thành phố và khu vực xung quanh, được gọi là Chukuyo, có rất nhiều điểm tham quan. Những lâu đài lịch sử, đồ ăn ngon, hành trình đường sắt tuyệt đẹp, công viên giải trí thú vị, khung cảnh quán bar địa phương thịnh vượng và một số bảo tàng tốt nhất của Nhật Bản.

Nagoya xóa bỏ danh hiệu 'thành phố nhàm chán nhất' Nhật Bản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: CNN

Vậy tại sao một số người dân Nhật Bản lại nói thành phố này buồn tẻ? Theo trang Japan Times, mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016, khi Nagoya về đích cuối cùng trong một cuộc khảo sát yêu cầu người dân ở 8 thành phố lựa chọn những thành phố hấp dẫn nhất là điểm đến du lịch. Tuy nhiên, Lena Yamaguchi và Elisabeth Lloris, những người dân của Nagoya nói rằng thành phố đã chứng minh không phải như vậy.

Du khách có cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống và hiện đại trong một quy mô nhỏ gọn. Và không chỉ riêng ban ngày mới có thể khám phá nhiều lâu đài, đền thờ trong khu vực mà ngay cả vào ban đêm, du khách cũng có thể ghé thăm "các quán bar izakaya địa phương" để có cái nhìn cận cảnh hơn về văn hóa địa phương của thành phố.

Những món ăn đường phố hay các tour đi bộ đêm cũng là những gợi ý tuyệt vời để đến thành phố này. Đối với những du khách thích tự mình khám phá, thành phố là nơi có thể dễ dàng đi lại thông qua ứng dụng bản đồ và thẻ thông minh quá cảnh.

Thành phố hiện đại nhộn nhịp

Nếu có thể đi bằng tàu cao tốc Shinkansen giữa Tokyo và Osaka, du khách có thể đi qua Nagoya và thậm chí có thể trải nghiệm khu nhà chọc trời xung quanh nhà ga trung tâm. Tại đây, sẽ tìm thấy một Nhật Bản hiện đại, bao gồm cửa hàng bách hóa Takashimaya, cửa hàng BIC Camera lớn dành cho đồ điện tử hoặc cửa hàng thủ công cũng như phong cách sống Hands hay cửa hàng thời trang mới nhất của Nhật Bản Uniqlo và khách sạn phù hợp cho mọi ngân sách, ở mọi độ cao.

Với những khách sạn giá rẻ hơn, chuỗi Toyoko Inn giá rẻ và vui vẻ, sạch sẽ cẩn thận, trong đó có một số khách sạn nằm gần khoảng cách đi bộ từ nhà ga. Nagoya cũng là một nơi tuyệt vời để tiêu xài mạnh tay, điển hình là khách sạn Nagoya Marriott Associa nằm trong những tòa nhà chọc trời ngay phía trên ga xe lửa chính, nơi có tầm nhìn tuyệt vời ra quang cảnh thành phố. Với những người yêu thích đường sắt, tầm nhìn bao quát đường ray của Shinkansen và địa phương có thể mang lại cảm giác diorama (mô hình 3D thu nhỏ) trên xe lửa ngoài đời thực.

Ẩm thực và kiến trúc

Món ăn địa phương của Nagoya gắn liền với văn hóa ẩm thực Nagoya-meshi là một nét lịch sử của thành phố. Nagoya vừa là cảng, vừa là một phần của con đường Tokaido nối liền thủ đô Kyoto và Edo (tên cũ của Tokyo). Món ăn vô cùng đa dạng, bao gồm cánh gà và mì spaghetti cho đến các món ăn đặc biệt hơn như sashimi gà sống. Nét đặc trưng của Nagoya-meshi là món lươn hitsumabushi, thịt lợn miso katsu, mì udon miso nikomi, hay những món ăn địa phương là cánh gà tebasaki và sashimi gà sống toriwasa. Những món ăn còn là sự kết hợp của phong cách Italy như teppan và ankake spaghetti, ẩm thực kết hợp châu Á là kishimen, sugakiya và ramen kiểu Đài Loan hay thực đơn của quán cà phê là bánh mì nướng mứt đậu ogura.

Chỉ cách nhà ga vài trăm mét, đặc biệt là ở phía tây, du khách nhanh chóng đi từ những tòa nhà chọc trời hơn 50 tầng đến những khu phố bình thường là những ngôi nhà và căn hộ thấp tầng điển hình của Nhật Bản. Đi lang thang quanh khu vực này sẽ mang lại cảm giác chân thực về cuộc sống hàng ngày của người dân, với các cửa hàng và nhà hàng địa phương nhỏ.

Trong số tất cả các lâu đài đẹp của Nhật Bản, hầu hết đều là bản sao, được xây dựng theo hình dáng truyền thống với vật liệu hiện đại sau Thế chiến II. Lâu đài Nagoya là một trong những ví dụ điển hình nhất trong số này. Tòa nhà được xây dựng lại bằng bê tông vào những năm 1950 và hiện là một phần của quần thể bảo tàng trong đó có Bảo tàng Nishinomaru Okura, mở cửa vào năm 2021. Thành phố đang trong quá trình xây dựng lại tháp bên ngoài từ các vật liệu ban đầu và tiếp tục phát triển khuôn viên lâu đài với các di sản văn hóa và hiện vật.

Hiện chỉ 12 lâu đài trên khắp Nhật Bản vẫn còn nguyên dạng ban đầu, trong đó có Lâu đài Inuyama ở thị trấn cùng tên ở vùng ngoại ô phía bắc của Nagoya, nép mình dưới chân dãy núi Alps của Nhật Bản. Những du khách nhỏ tuổi cũng sẽ thích Công viên Khỉ Nhật Bản gần đó, một công viên giải trí theo phong cách Nhật Bản tương đối thuần hóa nhưng rất điển hình, với các trò chơi và khu vực công viên nước./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ