• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Năm đầu nhiệm kỳ III: Putin đang ở đỉnh cao quyền lực

Thế giới 02/05/2013 00:02

(Toquoc)-Putin vẫn nhận sự ủng hộ rộng rãi của người dân Nga bất chấp kinh tế ì ạch, tham nhũng và mối quan hệ căng thẳng với Mỹ.

(Toquoc)-Một năm nhậm chức nhiệm kỳ ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân xứ Bạch Dương bất chấp nền kinh tế Nga vẫn ì ạch do tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới, nạn tham nhũng còn nhức nhối và mối quan hệ căng thẳng với Mỹ.

Ngày 7/5 tới kết thúc năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin. Theo kết quả một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Liên bang Nga (VSIOM) tiến hành, có 48% số người tham gia khảo sát cho rằng trên chính trường Nga hiện nay không có chính khách nào có thể thay thế ông Putin, cao hơn 6% so với số người ủng hộ ông năm 2003, thời nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên.

Kết quả thăm dò của Trung tâm Levada khá uy tín cũng cho biết, 65% số người được hỏi cho rằng ông Putin đã làm nhiều việc đem lại lợi ích cho đất nước trong năm năm đầu nhiệm kỳ ba. Câu trả lời mà nhiều người chia sẻ nhất, 36% số người tham gia khảo sát, nhận định rằng thành tựu lớn nhất của ông Putin là khả năng của ông trong việc “khôi phục vị thế cường quốc của Nga”.

Vladimir Putin đã ở trên đỉnh cao quyền lực của nước Nga từ năm 1999, 9 năm làm Tổng thống và 4 năm làm Thủ tướng. Trong suốt hơn một thập kỷ qua, ông Putin luôn giữ vị trí là một trong những vị chính khách quyền lực và quan trọng nhất thế giới. Ông cũng là một trong những chính trị gia hiếm hoi trên thế giới được người dân yêu mến và ngưỡng mộ nhiều đến vậy. Điều gì đã làm nên sự thành công và sức hút của chính trị gia Putin?

Năm nay 61 tuổi, Tổng thống Putin đang ở độ tuổi chín muồi nhất của bản lĩnh chính trị và quyền lực. Bên cạnh đó, ở tuổi 61, Tổng thống Putin vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và cường tráng hiếm có. Trên cương vị người lãnh đạo của một cường quốc như Nga, ông Putin luôn thể hiện mình là một chính khách năng động, cứng rắn và đầy quyết liệt. Ông kiên định theo đuổi những chính sách mình đặt ra và sẵn sàng mạnh tay với những người vi phạm pháp luật kể cả đó là những quan chức cấp cao hay những doanh nhân giàu có và quyền lực. Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Putin cũng không nhân nhượng trước những vấn đề liên quan đến lợi ích của nước Nga hay những thứ đi ngược lại quan điểm, lập trường của xứ sở Bạch Dương.

Putin luôn xây dựng hình ảnh một chính trị gia hiện đại, trẻ trung, ưa hành động và đầy sức sống. Ông từng lái tàu ngầm mini xuống đáy hồ Baikal, lái máy bay chiến đấu, lái máy bay tham gia dập những đám cháy rừng, phóng xe đua công thức 1, trượt tuyết, hay ngực trần cưỡi ngựa, câu cá… Chính những hình ảnh này là sức hút đối với cử tri Nga.

Putin còn là một người đa tài, đa năng. Ông giỏi Judo, câu cá, cưỡi ngựa, lái máy bay. Người ta không thể quên được hình ảnh Tổng thống Nga vùng vẫy trên sông nước vùng Tuva lạnh giá của miền Nam Siberia, cởi trần cưỡi ngựa đi săn, lái máy bay chiến đấu, lái tàu ngầm, bắn cọp, cá voi... Người ta cũng không thể quên hình ảnh vị lãnh đạo Nga vừa chơi đàn piano vừa hát say sưa những bản tình ca Nga hay đơn giản là dịu dàng rót trà cho một bé gái, đút sữa cho một chú nai nhỏ hay vuốt nhẹ âu yếm một con hổ con…

Tổng thống Putin không chỉ được yêu mến tại xứ Bạch Dương mà ông còn được nhiều người dân thế giới ngưỡng mộ. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây của công ty Magenta Consulting đã cho kết quả, Tổng thống Nga đã vượt qua tất cả những nhà lãnh đạo thế giới khác ở khoảng cách rất xa để trở thành vị chính khách được yêu mến nhất đất nước Moldova.

Theo kết quả cuộc thăm dò nói trên, có tới 74% người dân Moldova đặt sự tin tưởng và yêu mến vào ông Putin, 49% người chọn Thủ tướng Đức Angela Merkel và khoảng 47% người khác chọn ủng hộ Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đây là một kết quả “khó tin” trong khi chính lãnh đạo Moldova chỉ giành được sự ủng hộ của chưa đến 1% dân chúng!

Các chính khách thường rất giỏi trong việc đưa ra lời hứa nhưng không phải ai cũng giỏi trong việc thực thi những lời hứa đó. Putin có thể là một ngoại lệ.

Theo kết quả khảo sát của Interfax vào tháng 2/2013 ở 130 thị trấn và thành phố tại 45 khu vực ở Nga, 47% người dân tin rằng ông Putin sẽ giữ lời mà ông đã hứa trong cuộc tranh cử tổng thống.

Một ví dụ nhỏ về lời hứa của ông khiến không ít lãnh đạo các nước khác cũng phải nghĩ ngợi.

Trong cuộc trả lời trực tuyến hôm 25/4, một cô bé đến từ một gia đình đông con, phần lớn là con nuôi, ở vùng Primorsky đã xin tổng thống Nga một sân chơi cho ngôi làng của cô. “Tôi hứa là cô bé sẽ có một sân chơi, cô bé à” - ông Putin tuyên bố trên truyền hình trực tiếp. Một giờ sau đó, chính quyền địa phương tuyên bố đã nhận được yêu cầu xây sân chơi và bắt tay làm việc ngay trong ngày. Đến ngày 27/4, sân chơi đã được hoàn thiện. “Ông Putin đã biến giấc mơ của một đứa trẻ nữa thành hiện thực”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin đáp ứng những thỉnh cầu hết sức bình thường của người dân. Cuối năm 2008, khi còn là thủ tướng, ông từng mời một bé gái ở Serbia đến điện Kremlin sau khi cô bé hỏi xin ông một bộ đồ mới.

Việc đưa ra lời hứa và tôn trọng lợi hứa của mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân Nga tin tưởng vào lời hứa và hành động của vị lãnh đạo của mình. Cũng trong cuộc đối thoại trực tuyến tuần trước, ông Putin đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân khi có tới hơn 3 triệu câu hỏi gửi về cho Tổng thống thông qua internet, điện thoại và trực tiếp tại các điểm cầu truyền hình. Có thể nói, cuộc đối thoại kéo dài kỷ lục 4 giờ 47 phút, Tổng thống Putin dường như đã giải đáp thẳng thắn, cởi mở và làm hài lòng đa số công chúng Nga.

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới còn gây những tác động xấu đến nền kinh tế Nga. Nạn tham nhũng không phải ngày một ngày hai có thể tiêu diệt tận gốc. Mối quan hệ Nga – Mỹ, Nga với nhiều nước khác không phải lúc nào cũng bình yên tốt đẹp. Còn quá nhiều việc để Tổng thống Putin và lãnh đạo Nga phải làm để đưa đất nước trở lại vị trí cường quốc thế giới về cả chính trị, kinh tế và quân sự như nó đã từng là như vậy.

Số phận và cử tri Nga đã giao trọng trách cho ông Putin làm người đứng đầu đất nước. Thành công và sự yêu mến của người dân với vị chính khách này, nói như Giáo sư Leonid Polyakov tại Trường Cao đẳng Kinh tế, chính bởi vì, “ông ấy hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của ông ấy trong công cuộc phụng sự nước Nga”.

Khánh An

 

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ