• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

NATO mở cuộc diễn tập quân sự giữa căng thẳng với Nga

Thế giới 28/05/2021 17:08

(Tổ Quốc) - Theo hãng AP, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã huy động quân binh, tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia cuộc diễn tập quân sự trải dài từ Đại Tây Dương, qua châu Âu và vào khu vực Biển Đen.

Cuộc diễn tập quân sự mang tên Steadfast Defender 21 nhằm mô phỏng phản ứng tập hợp quân sự của 30 quốc gia trong tổ chức trước các cuộc tấn công vào một trong số các quốc gia thuộc NATO. Cuộc diễn tập hướng đến mục tiêu kiểm tra khả năng ứng phó của NATO trước các thách thức quân sự.

NATO mở cuộc diễn tập quân sự giữa căng thẳng với Nga - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Trong những năm gần đây, Mỹ và các đồng minh liên tục triển khai quân binh và trang thiết bị quân sự tại Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan nhằm trấn an các thành viên trước thách thức bị tấn công bất ngờ.

Vào tháng trước, Nga đã quyết định gửi hàng nghìn quân binh đến khu vực biên giới với Ukraine làm dấy lên lo ngại đối với liên minh quân sự NATO.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của NATO nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận quân sự với sự tham gia của khoảng 9000 quân binh từ 20 quốc gia trong khu vực biển Đen.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định cuộc diễn tập quân sự là thông điệp quan trọng gửi đến bất kỳ đối thủ tiềm năng nào với phương châm "NATO đã sẵn sàng".

"NATO sẵn sàng ở đây bảo vệ các đồng minh của chúng tôi. Cuộc tập trận này gửi đi một thông điệp về năng lực tập hợp số lượng lớn quân đội và trang thiết bị tại Đại Tây Dương và châu Âu sẵn sàng đối phó với mọi thách thức", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là niềm tự hào của Hải quân Anh, hiện đang trong hành trình đầu tiên chở 18 máy bay phản lực F-35. 

Được trang bị bằng các máy bay phản lực công nghệ cao của Mỹ và các tàu chiến huy động của các quốc gia thuộc NATO, cuộc tập trận mô phỏng tầm quan trọng của sự đoàn kết của các thành viên trong bối cảnh thế giới đang phải chứng kiến nhiều biến động. Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra ở hai trung tâm chỉ huy mới của NATO là Norfolk, Virginia và Ulm, Đức.

Theo hãng tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh tại Brussels vào ngày 14/6 với Tổng thống Biden và các đối tác của ông nhằm thúc đẩy kỷ nguyên mới của hợp tác xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Mỹ có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ