• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga cảnh báo phải đối mặt khủng hoảng "khác thường" vì Covid-19

Thế giới 15/04/2020 07:35

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 13/4 đã cảnh báo với các quan chức về một kịch bản "khác thường" mà nước Nga sẽ phải đối mặt trong đại dịch Covid-19.

Theo trang SCMP, Moscow đang thắt chặt các biện pháp phong tỏa khi nước Nga liên tục thông báo các ca nhiễm tiếp tục tăng trong ngày.

Nga cảnh báo phải đối mặt khủng hoảng "khác thường" vì Covid-19  - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

Cảnh báo của Tổng thống Putin diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiếp tục cuộc chiến chống Covid-19 bởi số ca nhiễm từ nước ngoài về gia tăng.

Trong cuộc họp video cùng các quan chức vào ngày 13/4, Tổng thống Putin cho biết, tuần sau sẽ là tuần quyết định cho Nga trong cuộc chiến chống Covid-19 khi diễn biến dịch bệnh thay đổi mỗi ngày và chưa có tín hiệu ổn định trở lại.

Tổng thống Putin nói với các quan chức rằng họ cần phải cân nhắc kịch bản đối phó với các diễn biến khó đoán của dịch bệnh – được xem là phức tạp và bất thường nhất.

Trong cuộc họp video, Tổng thống Putin đã kêu gọi các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu thốn thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế ở bệnh viện.

"Tôi biết nước Nga đang thiếu thốn các thiết bị bảo hộ và chúng ta cần phải có thêm các biện pháp để tình trạng này được khắc phục", Tổng thống Putin cho biết.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, Nga cũng sẽ điều động Bộ Quốc phòng nước này tham gia vào mặt trận chống dịch nếu cần thiết. Nga vừa gửi máy bay quân sự cùng với các chuyên gia và thiết bị y tế đến các nước như Italy, Trung Quốc và Mỹ trong chiến dịch hỗ trợ các nước chống Covid-19.

Moscow áp dụng lệnh phong tỏa từ 30/3, tuy nhiên Nga vẫn tiếp tục đối phó với làn sóng nhiễm virus corona lần thứ hai bùng lên cùng với đó là tình trạng quá tải ở bệnh viện.

Nga vào ngày 13/4 đã thông báo có khoảng 2558 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 18.328 ca và 148 ca tử vong.

Hiện tại, Nga đang là quốc gia có số ca nhiễm tăng mạnh bởi hầu hết các trường hợp về nước là từ Trung Quốc. Một tỉnh giáp biên giới Đông Bắc Trung Quốc là Heilongjiang đã có tới 79 ca nhiễm mới đều là người nước ngoài về nước vào ngày 13/4.

"Tất cả các ca nhiễm mới là công dân Trung Quốc trở về từ Nga", truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày hôm qua. Số ca nhiễm mới tăng lên đã khiến cho Trung Quốc hầu hết là các ca nhiễm từ nước ngoài về nước.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 13/4 đã thông báo, lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống Covid-19 tại Trung Quốc đã quyết định triển khai thêm nguồn lực y tế đến biên giới giữa Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc cũng huy động lực lượng xây dựng bệnh viện và các trạm cách ly tại các khu vực biên giới đồng thời thúc đẩy hợp tác với các nước láng giềng. Tuy nhiên, các quan chức cho biết biên giới Trung Quốc rất khó để kiểm soát dịch bệnh vì nhiều con đường và núi ngang qua vòng vèo. Suifenhe và Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, hiện đang bắt buộc kiểm dịch 28 ngày đối với tất cả những người đến từ nước ngoài cũng như xét nghiệm axit nucleic và kháng thể.

Đường phố ở Suifenhe hầu như vắng tanh do hạn chế di chuyển. Người dân cho biết rất nhiều người đã rời khỏi thành phố khi số người nhiễm bệnh qua biên giới từ Nga tăng lên.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ