• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga lại “vớ bở” thương vụ tên lửa S-300 từ Serbia?

Thế giới 05/07/2018 16:20

(Tổ Quốc) - Truyền thông Nga dẫn nguồn tin không chính thức nói rằng Serbia đặt mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.

“Serbia đã chính thức đề nghị Nga chuyển giao tổ hợp tên lửa đánh chặn S-300PMU-2 trong năm 2021”, một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết.

Tổ hợp tên lửa đánh chặn S-300PMU-2. Ảnh:Tass

Nga đã chấp thuận yêu cầu chính thức từ Serbia về việc cung cấp hệ thống tên lửa S-300MU-2 vào năm 2021, nguồn ngoại giao quân sự này cho biết trên Tass.

“Serbia vừa gửi lời đề nghị mua tổ hợp S-300PMU-2. Hiện tại, quốc phòng Nga đang đưa vào kiểm tra”, nguồn tin tiết lộ.

Tổ hợp tên lửa đánh chặn S-300PMU-2 “Favorite” tương đương S-300PM2 là phương án sử dụng cho lực lượng vũ trang Nga. Là bản nâng cấp từ S-300PMU-1 (tương đương S-300PM) với việc tăng tầm xa tiêu diệt mục tiêu từ 150 km đến 195 km và sử dụng tên lửa loại mới 48N6E2.

Lời đề nghị này hiện nay đang được tổ chức có thẩm quyền thuộc Cụm công nghiệp quốc phòng Nga xem xét. Tuy nhiên theo nguồn tin cho biết, đề nghị này sẽ được đáp ứng nhờ vào mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

“Nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, Nga sẽ đáp ứng yêu cầu theo hướng tích cực”, nguồn tin tiết lộ nói thêm.

Cục hợp tác quân sự – kỹ thuật Liên bang và công ty “Almaz-Antei” không có bình luận về thông tin này. Về phía Serbia hiện chưa đưa ra ý kiến chính thức nào.

Người phát ngôn chính thức của Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nga Rosoboronexport nói trên Tass rằng chưa nhận được đơn hàng chính thức nào.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Serbia bác bỏ thông tin về kế hoạch mua S-300 từ Nga.

"Serbia hợp tác rất tốt với Nga, nhưng tin tức về việc Serbia mua hệ thống S-300 không phải là sự thật", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Serbia Alexander Vulin cho biết.

Thủ tướng Serbia Alexander Vucic cho biết vào hồi tháng 4/2014, tổ hợp S-300 được cho là đắt đỏ với Serbia. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng hỗ trợ.

Các tổ hợp S-300 đã từng xuất khẩu sang Azerbaijan, Algeria, Iran và Trung Quốc. Azerbaija đã phải chi tới 300 triệu đôla để mua hệ thống tên lửa S-300PMU-2 Favorit.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ