• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga phản ứng mạnh với phương Tây về Ukraine

Thế giới 22/12/2021 13:37

(Tổ Quốc) - Nga lên tiếng sẵn sàng hành động mạnh mẽ trước mọi nỗ lực không thân thiện trong bối cảnh căng thẳng leo thang với NATO và Mỹ về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/12 cho biết Moscow có quyền hành động quân sự mạnh đối với bất kỳ "nỗ lực không thân thiện nào" trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và NATO với Moscow về vấn đề Ukraine.

Phản ứng của Nga trước căng thẳng với phương Tây về vấn đề Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CNN

Theo CNN, Tổng thống Vladimir Putin đã tham gia cuộc họp mở rộng với Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga. Nhắc đến các căng thẳng gần đây về vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, Mỹ và các đồng minh phải hiểu rằng Nga đơn giản "không thể lùi bước nữa" nếu các vũ khí của phương Tây được triển khai ở Ukraine.

"Mỹ đang làm những điều mà họ muốn. Những gì Mỹ đang làm trên lãnh thổ Ukraine hiện nay không phải là cách xa biên giới của chúng tôi hàng nghìn km. Đây là những hành động áp sát chúng tôi. Mọi người phải hiểu rằng chúng tôi không thể lùi bước nữa", Tổng thống Putin nhận định.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã lên tiếng cảnh báo Nga về hậu quả của các "hành động được xem là khiêu khích" trong bối cảnh Moscow tiếp tục hoạt động tăng cường sự hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine – một động thái mà tình báo Mỹ nhận định là sự chuẩn bị cho cuộc tấn công quân sự trên diện rộng vào đầu năm 2022.

Nhấn mạnh vào ngày 21/12, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Jens Stoltenberg cho rằng trong khi liên minh sẵn sàng đối thoại có ý nghĩa với Nga thì NATO vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt chính trị và thực tế.

Trong khi đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về châu Âu - Karen Donfried nhấn mạnh Mỹ và châu Âu sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu Moscow tăng cường khiêu khích với Ukraine trong những ngày tới. Ông Donfried cho biết sẽ không đi sâu vào chi tiết cụ thể giữa các lựa chọn đang thảo luận và khẳng định hiện chưa có lựa chọn trừng phạt nào đưa ra.

"Tín hiệu rõ ràng cho thấy chúng tôi đã sẵn sàng hành động theo hướng mạnh mẽ nếu Nga thực hiện các hành động khiêu khích quân sự đối với Ukraine", ông Donfried cho biết trong cuộc họp với NATO và Hội đồng châu Âu trong các tuần gần đây.

"Không có tối hậu thư"

Theo CNN, Tổng thống Putin đã yêu cầu Mỹ và NATO phải đảm bảo an ninh, trong đó có cam kết ràng buộc NATO sẽ không mở rộng thêm về phía đông và không cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự NATO. Tổng thống Putin cũng cho rằng các căng thẳng hiện tại ở châu Âu là do sự mở rộng của NATO sau khi Liên Xô sụp đổ và khẳng định Nga buộc phải có phản ứng.

Trong một tuyên bố, điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã thảo luận về tình hình hiện tại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 21/12. Theo điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nhắc lại các yêu cầu của ông với Thủ tướng Đức Scholz.

"Tổng thống Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Olaf Scholz về các đề xuất của Nga để đảm bảo an ninh lâu dài, ràng buộc về mặt pháp lý, trong đó loại trừ bất kỳ cuộc tấn công nào của NATO về phía đông cũng như triển khai hệ thống vũ khí tấn công vào các nước tiếp giáp với Nga", tuyên bố cho biết.

Trước đó vào ngày 21/12, Tổng thống Putin đã nói rằng các yêu cầu của ông với NATO không phải là"tối hậu thư".

"Đây có phải là một tối hậu thư? Chắc chắn là không", ông nói với các quan chức an ninh trong cuộc  họp tại Bộ Quốc phòng Nga. "Chúng ta hy vọng các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và có ý nghĩa. Và kết quả cuối cùng có thể nhìn thấy được trong khung thời gian cụ thể. Điều này sẽ đảm bảo an ninh bình đẳng cho tất cả mọi người", Tổng thống Putin nói với các quan chức an ninh trong cuộc họp tại Bộ quốc phòng Nga.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga đang tìm kiếm "an ninh bình đẳng và không thể chia cắt trên phạm vi Á – Âu", tuy nhiên Moscow cho rằng không thể tin tưởng ngay cả "những đảm bảo ràng buộc pháp lý lâu dài" bởi trước đó, Washington từng đưa ra quyết định rút khỏi các hiệp ước quốc tế.

Trích dẫn lời của nhà ngoại giao Nga, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết, Moscow và Washington đã bắt đầu nối lại các đàm phán nhằm đảm bảo an ninh giống với đề xuất của Tổng thống Putin. Các cuộc đàm phán quân sự và an ninh giữa Nga và Mỹ hiện đang tiếp tục thực hiện tại Vienna và cả hai cần phải nắm bắt các vấn đề để giải quyết khúc mắc hiện tại. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra các tín hiệu cho rằng Washington sẽ không nhượng bộ vì tương lai của NATO và Ukraine.

Mặt khác, ngày 21/12, ông Stoltenberg đã cảnh báo với Nga rằng "thời đại gia tăng ảnh hưởng đã qua" và nhấn mạnh Ukraine vẫn là đối tác của NATO.

"Đối thoại với Nga cần dựa trên nguyên tắc cốt lõi của an ninh châu Âu và giải quyết các lo ngại của NATO về các hành động của Nga. Điều này cần phải có sự tham gia của các đối tác châu Âu và NATO, bao gồm cả Ukraine", ông Stoltenberg nhấn mạnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ