• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nga – Ukraine đẩy sóng gió lên bàn nóng LHQ

Thế giới 26/04/2019 09:17

(Tổ Quốc) - Ukraine hôm thứ Năm đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động phản đối quyết định của Tổng thống Vladimir Putin cấp hộ chiếu Nga cho người Ukraine sống ở khu vực phía đông -nơi phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Theo AFP, ông Putin đã ký một sắc lệnh cho phép cư dân của khu vực Donetsk và Lugansk nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga theo một quy trình nhanh chóng - cung cấp hộ chiếu trong vòng ba tháng.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của ông Volodymyr Zelensky- người đã kêu gọi gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt quốc tế chống lại Nga về động thái này.

Nga – Ukraine đẩy sóng gió lên bàn nóng LHQ - Ảnh 1.

Ông Volodymyr Zelensky vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này hôm chủ nhật. (Nguồn: MSN/AFP)

Đại sứ Ukraine Volodymyr Yelchenko nói tại một phiên họp của Hội đồng rằng sắc lệnh này "đơn giản là bất hợp pháp" và kêu gọi "có hành động thực sự", ngay cả khi Nga có thể sẽ phủ quyết hoặc ngăn chặn việc phản đối sắc lệnh này.

"Tôi kêu gọi Hội đồng ngăn chặn kịch bản tồi tệ nhất, lên án kiên quyết các hành động có hại và bất hợp pháp của chính quyền Nga và khôi phục sự tôn trọng đối với hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Yelchenko nói.

Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đã coi chiến thắng bầu cử của ông Zelensky như một cơ hội để bắt đầu lại các cuộc đàm phán với Moscow về việc chấm dứt cuộc xung đột miền đông kéo dài 5 năm khiến khoảng 13.000 người thiệt mạng.

"Chúng tôi nghĩ ngay bây giờ nên nhấn mạnh vào nỗ lực tái khởi động nỗ lực thực hiện thỏa thuận Minsk và mang lại hòa bình cho những người đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng này", Đại sứ Đức Christoph Heusgen nói với các phóng viên sau cuộc họp.

Thỏa thuận Minsk, với sự tham gia của nhóm Bộ tứ Normandy Nga, Ukraine, Đức và Pháp vào năm 2015, đã dẫn đến một thỏa thuận chính trị nhưng đã bị đình trệ giữa những cáo buộc từ cả hai phía về việc không tuân thủ các cam kết.

Trong cuộc họp của hội đồng, Heusgen đã đề cập trực tiếp với Đại sứ Nga rằng Moscow có thể đã chào đón Tân tổng thống Ukraine bằng "những bông hoa hoa mỹ" để thể hiện thiện chí thay vì sắc lệnh như vậy.

"Quá sớm cho những bông hoa", Đại sứ Nga Vassily Nebenzia nói, cho biết thêm rằng Moscow đã nhận được tín hiệu mâu thuẫn từ ông Zelensky và sẽ đánh giá ông ấy bằng hành động.

Hoa Kỳ cũng nói rằng "không thể chấp nhận" được việc Nga quyết định mở rộng quyền công dân đối với người Ukraine ngay sau cuộc bầu cử Ukraine.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ