• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử: FDA lên tiếng

Thế giới 07/10/2022 12:39

(Tổ Quốc) - Một nghiên cứu mới đây của chính phủ về tình trạng hút thuốc lá ở thanh thiếu niên Mỹ cho thấy "không thấy nhiều tiến triển" trong nỗ lực ngăn ngừa lứa tuổi này sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo hãng AP, dữ liệu khảo sát cũng cho biết nhiều học sinh trung học cơ sở tại Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử thường xuyên hơn, trong đó 14% nói rằng họ thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử gần đây so với chỉ 11% vào cùng kỳ năm ngoái.

Ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở Mỹ sử dụng thuốc lá điện tử: FDA lên tiếng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Năm nay, tỷ lệ tham gia khảo sát ở trường học cao hơn nhiều và xu hướng hút thuốc lá điện tử đang được báo cáo gia tăng mạnh ở các khu vực trường học.

Ông Alyssa Harlow, một nhà nghiên cứu về việc sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ thuộc Đại học Nam California nói rằng rất khó để đánh giá xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù vấn đề này đã tồn tại lâu dài nhưng tình trạng hút thuốc lá điện tử đang trở nên phổ biến hơn so với trước đây. Ước tính, trong năm 2019, khoảng 28% học sinh trung học phổ thông đã sử dụng thuốc lá điện tử.

Các nhà giáo dục cũng nói rằng hiện tượng hút thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên đang trở thành vấn đề lớn và cấp bách.

Theo ông Mike Rinaldi, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Westhill ở Stamford, Connecticut nói rằng năm học 2021-2022 tồn tại những vấn đề đang trở nên tồi tệ hơn so với diễn biến trước đại dịch. Theo ông Rinaldi, năm học vừa qua là năm đầu tiên triển khai học tập từ xa sau khi áp dụng lệnh phong tỏa Covid-19 trên khắp nước Mỹ. Một số nhà quan sát cho rằng giới trẻ có thể đã sử dụng thuốc lá điện tử nhiều hơn để giải tỏa căng thẳng do tác động của đại dịch. Tình trạng thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử ở phòng ngủ của trường hay khu vực cầu thang đang trở nên thường xuyên hơn.

Các nhà quản lý lên tiếng

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thuộc nhóm tác giả nghiên cứu đã thực hiện cuộc khảo sát từ 18/1 đến 31/2/2022, trong đó đối tượng tham gia khảo sát là 28.000 học sinh cấp 2 và cấp 3. Nghiên cứu đã đề cập đến việc sử dụng thuốc lá điện tử trong 30 ngày qua. Ngoài 14% học sinh cấp 3 cho biết thường xuyên sử dụng gần đây thì khoảng 3% học sinh cấp 2 nói rằng họ cũng làm giống như vậy.

Trong số những thanh thiếu niên đã hút thuốc lá, khoảng 28% nói rằng họ làm điều này hàng ngày. Gần 85% thanh niên đã hút thuốc lá điện tử đều cho biết họ đã sử dụng những sản phẩm có mùi vị khác nhau. Những loại thuốc lá điện tử mang đến hương vị kích thích bao gồm các nhãn hiệu như Puff Bar, Vuse, Hyde và Smok.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 6/10 cũng lên tiếng chỉ trích đối với nhà sản xuất thuốc lá điện tử Puff Bar và Hyde về việc tạo ra hương vị kích thích trẻ. Cơ quan này đã gửi thư tới nhà sản xuất Puff Bar là EVO Brands nói rằng nhà sản xuất này chưa từng được sự cho phép của Mỹ để bán các sản phẩm thuốc lá điện tử do họ sản xuất và công ty này đang tiếp thị sản phẩm bất hợp pháp. Hiện tại, chỉ một số ít công ty thuốc lá điện tử nhận được giấy phép của FDA sau khi chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe mang lại đối với người hút thuốc.

Bên cạnh đó, phía FDA cũng cho biết đã yêu cầu nhà sản xuất Magellan Technology của Hyde loại bỏ các sản phẩm của họ ra khỏi thị trường sau khi FDA từ chối phê duyệt đơn xin cấp phép. Gần đây, FDA đã liên tục tìm cách kiểm soát việc buôn bán thuốc lá điện tử ra thị trường, trong đó có cả những công ty đã thành lập lâu đời và những công ty khởi nghiệp nhỏ hơn.

Trong ba năm qua, đạo luật và các quy định liên bang cũng như tiểu bang đã nâng độ tuổi cho phép sử dụng thuốc lá cũng như các sản phẩm thuốc lá điện tử khác. Bên cạnh đó, đạo luật cũng cấm đưa vào sử dụng gần như tất cả các hương vị ưa thích của thanh thiếu niên đối với thuốc lá điện tử cỡ nhỏ.

Ở bối cảnh hiện tại, một số thanh thiếu niên cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng bùng phát bệnh tật và tử vong liên quan đến hút thuốc lá điện tử vào năm 2019. Hầu hết trẻ đều bị nghiện bởi hóa chất có trong thuốc lá điện tử. Các nhà lãnh đạo của một nhóm vận động cho biết họ lo lắng về tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở giới trẻ hiện nay và cho rằng điều này không hề tốt.

"Các con số có thể chưa phản ánh hết thực tế về thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên hiện nay cho dù liên tục nhận được nhiều sự phản ánh từ cha mẹ, giáo viên, bác sĩ nhi khoa hay các chuyên gia phòng ngừa khủng hoảng sức khỏe cộng đồng khẩn cấp", Hội cha mẹ học sinh phản đối sử dụng thuốc lá điện tử cho biết.

FDA cũng lên tiếng cấm các sản phẩm của nhà sản xuất thuốc lá điện tử hàng đầu Juul vì lo ngại các rủi ro liên quan đến sức khỏe. Khảo sát cho hay khoảng 1/5 thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử nói rằng gần đây họ thường xuyên sử dụng nhãn hàng Juul. Với những người không dùng Juul thì họ đang chuyển sang sử dụng thuốc lá điện tử có chất nicotine được sản xuất trong phòng thí nghiệm, trong đó có nhãn hiệu Puff Bar./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ