• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nghị sỹ Mỹ lên tiếng về khả năng giảm thuế tạm thời với Trung Quốc

Thế giới 22/07/2022 15:21

(Tổ Quốc) - Một nhà lập pháp Mỹ thông tin với Asia Nikkei rằng ông Biden có thể tạm thời giảm thuế cho Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể theo đuổi việc "cắt giảm tạm thời" thuế quan từ thời ông Trump đối với Trung Quốc để đối phó với sự gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng, một nghị sĩ tham gia định hình các đạo luật liên quan đến châu Á - Thái Bình Dương thông tin với Nikkei Asia.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Ami Bera đến từ bang California, chủ tịch của một tiểu ban về châu Á, Thái Bình Dương, Trung Á và không phổ biến vũ khí tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói: "Với tác động mà người tiêu dùng ở Mỹ đang phải chịu về hàng hóa và dịch vụ, bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng, đưa hàng hóa lên kệ cho người tiêu dùng Mỹ và hạ giá chúng, đều là một điều tốt".

Nghị sỹ Mỹ lên tiếng về khả năng giảm thuế tạm thời với Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Ami Bera, Chủ tịch của một tiểu ban về châu Á, Thái Bình Dương, Trung Á và không phổ biến vũ khí tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã dưa ra ý kiến về khả năng giảm thuế quan với Trung Quốc để hỗ trợ nền kinh tế. Ảnh: Reuters.

Vào tháng 7/2018, Mỹ đã áp mức thuế 25% đối với khối lượng sản phẩm trị giá 34 tỷ USD của Trung Quốc, bao gồm cả máy móc và sau đó áp thuế bổ sung đối với số hàng hóa trị giá 370 tỷ USD của nước này. Chính quyền ông Biden hiện đang xem xét giảm bớt một số quy định thuế này như một cách để giảm lạm phát, vốn đã đạt hơn 9% vào tháng Sáu.

Ông Bera nói: "Đó có thể là sự giảm thuế chung tạm thời, hoặc có thể là giảm tạm thời đối với một số mặt hàng cho đến khi thị trường trở lại bình thường".

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch virus corona và leo thang ở Ukraine đang tiếp tục làm chao đảo các thị trường trên toàn thế giới. Bản thân nước Mỹ cũng đang phải đối phó với tình trạng lạm phát cao nhất trong 40 năm qua. Theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 13/7, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 tăng 1,4% so với tháng 5 và tăng 9,1% so với một năm trước đó. Chỉ số CPI này bao gồm giá thực phẩm, xăng dầu và một loạt các chi phí dịch vụ sinh hoạt khác của người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.

Lạm phát đang là "cơn đau đầu chính trị" với Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington cho rằng lạm phát tăng chủ yếu vì các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng hậu đại dịch, lực cầu hàng hóa nhiều hơn dịch vụ và tình hình căng thẳng ở Ukraine.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ