• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ngoại giao Mỹ - Trung mang đến các cơ hội thượng đỉnh vào cuối năm nay

Thế giới 07/10/2021 15:29

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc họp thượng đỉnh trước khi kết thúc năm nay.

Vòng đàm phán cuối cùng giữa Cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ - Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc - Dương Khiết Trì đã kết thúc ở Zurich, Thụy Sĩ bằng cam kết tiếp tục các đàm phán cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngoại giao Mỹ - Trung mang đến các cơ hội thượng đỉnh vào cuối năm nay - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNN

Sáu tháng sau căng thẳng trong cuộc họp đầu tiên đầy kịch tính ở Alaska, ông Jake Sullivan và ông Dương Khiết Trì đã có cuộc họp vào ngày 6/10 nhằm thảo luận về các vấn đề căng thẳng giữa hai quốc gia cũng như các lĩnh vực hợp tác tiềm năng.

Theo thông tin từ cuộc họp ở Zurich, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã nêu ra một số lĩnh vực mà Mỹ đang quan ngại với Trung Quốc. Đáp lại, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì cũng lên tiếng yêu cầu phía Mỹ không can thiệp vào "các vấn đề nội bộ" của Trung Quốc.

Sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng hai bên đã thảo luận về thách thức biến đổi khí hậu và các vấn đề khu vực mà hai nước đang quan tâm.

"Ông Sullivan nêu ra các lĩnh vực mà Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được lợi ích chung trong quá trình hợp tác giải quyết thách thức xuyên quốc gia cũng như cách quản lý rủi ro trong mối quan hệ hai nước", Nhà Trắng cho biết.

Trang Bloomberg và The Wall Street Journal cũng đồng loạt đưa tin về thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc sẽ tổ chức (thượng đỉnh) song phương trực tuyến trước cuối năm nay”, một quan chức Mỹ nói với báo chí.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã liên tục đi xuống trong những năm gần đây do các bất đồng về nhân quyền, chính sách thương mại và một số vấn đề khác. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào tháng trước. Cả hai bên đều cho rằng cuộc gặp ngày 6/10 đã tiếp tục nội dung cuộc điện đàm trước đó của hai nhà lãnh đạo.

Nhà Trắng khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc. "Tín hiệu cởi mở giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc cũng như hứa hẹn cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo đứng đầu vào thời gian tới cho thấy sự lạc quan về quan hệ hai nước trong tương lai", bà Yun Sun – Giám đốc chương trình Đông Á và chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington cho biết.

"Cạnh tranh có trách nhiệm"

Theo bà Yun Sun, bất chấp các căng thẳng, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể cải thiện trong thời gian tới sau động thái ngoại giao lần này.

"Sau các căng thẳng leo thang giữa hai nước, hiện tại, hai bên đã hiểu nhau hơn, cùng ngồi xuống và thảo luận các vấn đề thực tế, tìm kiếm lợi ích chung và đưa ra hướng giải quyết khả thi hơn", bà Yun Sun nhận định.

Theo hãng CNN, cả Bắc Kinh và Washington đều cho rằng cuộc gặp kéo dài 6 giờ đồng hồ giữa hai nhà ngoại giao cấp cao mang tính xây dựng và thẳng thắn. Nguồn tin nói trên cũng cho biết Washington hy vọng đây sẽ là "hình mẫu cho các cuộc gặp trong tương lai".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nêu rõ: "Chúng tôi mong muốn Mỹ và Trung Quốc sẽ từng bước đi vào trạng thái ổn định, thúc đẩy cạnh tranh mạnh mẽ nhưng có trách nhiệm hơn".

Một quan chức chính quyền cấp cao Mỹ cho rằng, mục tiêu trọng tâm của cuộc gặp là cải thiện năng lực giao tiếp giữa hai siêu cường và tránh các hiểu lầm không đáng có thông qua kênh ngoại giao. Theo quan chức này, cuộc gặp lên kế hoạch giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là bước tiến quan trọng để đạt được mục tiêu trên.

"Chúng tôi chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về nguyên tắc tổ chức trong cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu vào cuối năm nay. Cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ là dấu mốc quan trọng làm giảm căng thẳng giữa hai nước trong thời gian qua", quan chức này nói"./.


Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ