• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người bán hủ tiếu gãy 4 xương sườn sau vụ sập mái nhà ở Sài Gòn

Thời sự 23/11/2018 15:28

(Tổ Quốc) - Bán hủ tiếu ngay cạnh căn nhà 4 tầng đang sửa chữa, người đàn ông bị giàn giáo, bê tông đè khi mái nhà đổ sập.

Trưa nay (23/11), Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nguyễn Khắc Vui cho biết, đơn vị đang chữa trị cho bệnh nhân Lê Văn Đẹp – nạn nhân trong vụ sập mái nhà đang sửa chữa ở đường Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Người bán hủ tiếu gãy 4 xương sườn sau vụ sập mái nhà ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được chữa trị ở BVĐK Sài Gòn

Theo BS Vui, đêm qua, khoa Cấp cứu tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng chấn thương, khó thở. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn trái từ số 3 đến số 6 và gãy xương chày trái, chấn thương đầu vùng trán.

Sau khi được sơ cứu, chữa trị các vết thương, hiện bệnh nhân ổn và tiếp tục được theo dõi sát.

Lúc 22h đêm 22/11, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng bất ngờ sập phần mái phía trước, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4.

Người bán hủ tiếu gãy 4 xương sườn sau vụ sập mái nhà ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sập mái nhà khiến 1 công nhân tử vong

Nam công nhân trông coi công trình đang ngồi ăn hủ tiếu bên cạnh công trình bị bê tông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ. Ông Đẹp, chủ tiệm hủ tiếu cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

"Tôi chỉ nghe thấy tiếng động lớn rồi bị nhiều vật dụng đè lên, suýt chút nữa tôi đã chết rồi", ông Đẹp nhớ lại.

Đức Duy

NỔI BẬT TRANG CHỦ