• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Mỹ sẽ được hỗ trợ lên tới 1.000 USD/người vì khủng hoảng COVID-19?

Thế giới 18/03/2020 08:46

(Tổ Quốc) - Tổng thống Trump muốn gửi tiền cho những người dân Mỹ bị mất việc dưới thời COVID-19 bùng phát.

Hôm thứ Ba (17/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch cung cấp tiền cho người dân Mỹ ngay lập tức nhằm giúp giảm nhẹ cú sốc kinh tế trước cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông cũng cho hay, gần như chắc chắn chính quyền sẽ triển khai các bệnh viện phong cách quân đội tới các vùng nóng lây nhiễm.

Cùng xuất hiện tại Nhà Trắng với ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói, ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc hội về một kế hoạch gửi tiền đến những công dân bị mất việc. Ông Trump tiết lộ, giá trị một số tờ séc có thể lên tới 1.000 USD.

Người dân Mỹ sẽ được hỗ trợ lên tới 1.000 USD/người vì khủng hoảng COVID-19?  - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mike Pence (phải (ảnh: Reuters)

Người đứng đầu nước Mỹ dự đoán, nền kinh tế Mỹ sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn nhưng rồi cũng phục hồi. "Chúng ta sẽ chiến thắng và tôi nghĩ chúng ta sẽ chiến thắng nhanh hơn mọi người nghĩ – tôi hy vọng vậy", ông Trump chỉ ra.

Còn theo Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, chính phủ đang kêu gọi các công ty xây dựng quyên góp khẩu trang N95 cho các bệnh viện địa phương. Ông chia sẻ, quân đội có thể triển khai các bệnh viện dã chiến nhanh chóng nhằm điều trị kịp thời cho các bệnh nhân mắc virus. Các địa điểm đang được chính quyền cân nhắc.

Trước đó, ngày 16/3, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn người dân Mỹ cùng cố gắng hết sức trong 15 ngày để làm chậm lại mức độ lây lan của COVID-19, bao gồm cả việc tránh xa đám đông và không ra ngoài.

"Chúng tôi yêu cầu các thế hệ lớn tuổi ở tại nhà… Chúng tôi yêu cầu thế hệ trẻ hơn dừng việc đi ra ngoài", cố vấn về COVID-19 của ông Trump Deborah Birx nói.

Ngành công nghiệp hàng không và các lĩnh vực kinh tế khác chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát đã khiến số lượng người Mỹ bị thất nghiệp ngày càng tăng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Mnuchin chỉ ra, thị trường chứng khoán Mỹ nên mở cửa để trấn an người dân rằng, họ vẫn có thể tiếp cận với tiền của mình.

"Mọi người muốn cho nó mở cửa. Chúng ta có thể sẽ đi tới mức phải rút ngắn giờ hoạt động, nếu đó là việc cần thiết nhưng người Mỹ nên biết rằng, chúng tôi sẽ làm mọi việc để họ có thể tiếp cận nguồn tiền của mình ở ngân hàng", ông Mnuchin tuyên bố.

Tổng thống Trump còn kêu gọi người dân không di chuyển và tiết lộ, ông không loại trừ khả năng sẽ ra quyết định hạn chế di chuyển tại một số khu vực trên toàn nước Mỹ. Ông nói, người dân Mỹ hãy cứ "vui vẻ với phòng khách nhà mình".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ