• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người dân Nhật Bản ít đam mê đi du lịch nước ngoài

Thế giới 24/09/2024 07:00

(Tổ Quốc) - Các hạn chế về số ngày nghỉ phép, chi phí cao và nhiều lựa chọn giải trí trong nước khiến rất ít người dân Nhật Bản muốn đi du lịch nước ngoài.

Theo trang Nikkei Asia, người dân Nhật Bản ít hứng thú với các chuyến đi du lịch nước ngoài, thậm chí có những người "không bao giờ đi du lịch nước ngoài".

Người dân Nhật Bản ít đam mê đi du lịch nước ngoài - Ảnh 1.

Số lượng người Nhật đi du lịch nước ngoài chiếm khoảng 60% so với mức trước đại dịch COVID. Ảnh: Suzu Takahashi

Ngay cả khi số lượng khách du lịch quốc tế đổ xô vào Nhật Bản liên tiếp xác lập kỷ lục mới, người dân Nhật Bản cũng chỉ thích ở nhà.

Lý do người Nhật ít đi du lịch nước ngoài?

Giáo sư tâm lý học và hành vi du lịch Tetsu Nakamura của Đại học Tamagawa (Tokyo) không ngạc nhiên về điều này. Ông cho rằng có thể nhiều người Nhật thấy du lịch nước ngoài tốn thời gian vì phải mất công lên kế hoạch cho một hành trình dài ngày.

Du lịch đã trở thành lựa chọn giải trí hàng đầu của người dân Nhật Bản kể từ thời kỳ bùng nổ kinh tế. Theo một báo cáo do Trung tâm Năng suất Nhật Bản công bố, các chuyến đi trong nước luôn là hoạt động giải trí ưu tiên của người dân Nhật Bản vào năm 2023 sau khi thống kê tỷ lệ tham gia của người dân.

Ngành du lịch Nhật Bản hiện đối mặt với nhiều khó khăn trong gian đoạn hiện tại. Số lượng du khách Nhật Bản lựa chọn ra nước ngoài trong năm nay chỉ đạt khoảng 60% so với mức trước COVID-19. Trong khi đó, du lịch dài ngày trong nước cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Có nhiều yếu tố tác động đến vấn đề nêu trên. Các hoạt động giải trí phát triển mạnh tại Nhật Bản. Người Nhật cũng nhận ra có nhiều điểm đến hấp dẫn trong nước mà họ có thể vui chơi và không cần ra nước ngoài.

Đồng yên Nhật hiện yếu so với đồng USD. Chi phí đi lại cao hơn nhưng thu nhập của người dân Nhật Bản đang ít đi cũng là nguyên nhân khiến người trẻ có xu hướng ở nhà hoặc đi gần. Họ cũng thấy các chương trình giải trí trực tuyến, chơi game trở nên thú vị hơn.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất dường như là khó khăn trong việc xin nghỉ phép của người lao động Nhật Bản. Các chuyến đi trong nước thường không kéo dài quá hai đêm nhưng du lịch quốc tế thường phải mất nhiều ngày và tập trung vào một số thời điểm nhất định trong năm. Xu hướng này cũng trái ngược với châu Âu, nơi các kỳ nghỉ dài vẫn duy trì là chuẩn mực từ trước đến nay.

"Nếu các kỳ nghỉ được phân bổ đều hơn thì du khách sẽ hài lòng hơn và ngành du lịch sẽ chứng kiến năng suất tăng lên", Yoshiharu Hoshino, Tổng giám đốc điều hành của khu nghỉ dưỡng Hoshino Resorts cho biết.

Trong thời gian dài, các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn không điều chỉnh các quy định nghỉ phép đối với người lao động nước này đến nay.

Người trẻ không thích ra nước ngoài

Nhờ sự gia tăng của các hãng hàng không giá rẻ, du khách đi nước ngoài ở Nhật Bản ghi nhận hơn 20 triệu lượt lần đầu tiên vào năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu hộ chiếu đã giảm từ 23,8% trong năm 2019 xuống còn 17% vào năm 2023.

Ông Hiroyuki Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý du lịch Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại khi giới trẻ Nhật Bản không có hứng thú nhiều với du lịch nước ngoài. Một cuộc khảo sát của Văn phòng Nội các Nhật Bản năm 2018 cũng ghi nhận 53% số người được hỏi trong độ tuổi từ 13 đến 29 đều trả lời rằng họ không có ý định đi du học.

Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng ở Hàn Quốc và các quốc gia phương Tây chỉ dao động từ khoảng 20% đến hơn 30%. Ở những quốc gia trên thế giới nói tiếng Anh, người trẻ tuổi thường thích các chuyến đi du lịch quốc tế.

"Trải nghiệm ở nước ngoài sẽ hướng đến sự hiểu biết mở rộng giữa các nền văn hóa và kết nối giữa con người. Tất cả chúng ta nên thúc đẩy điều đó", ông Takahashi nhấn mạnh.

Một đại diện của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết sự sụt giảm trong hoạt động du lịch nước ngoài của người Nhật "sẽ có tác động tiêu cực đến khả năng thu hút khách du lịch các nước khác đến Nhật Bản".

Các hãng hàng không quốc tế sẽ khai thác tăng số chuyến bay đến một điểm đến nếu có triển vọng tăng lượng hành khách tương ứng. Các hãng vận tải sẽ không hề muốn doanh thu chỉ tăng từ một phía.

Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc các chính sách khuyến khích những người trẻ tuổi đi du lịch nước ngoài, chẳng hạn như yêu cầu chính quyền địa phương chi trả phí hộ chiếu hoặc tăng cường các chuyến đi nước ngoài dành cho học sinh tại các trường công lập. Cụ thể, một nghi lễ dành cho học sinh cuối cấp có thể được thực hiện ở nước ngoài.

Theo một cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Tokyo Shibuya109 Lab thực hiện vào năm 2023, ba lý do hàng đầu khiến những người trẻ tuổi không muốn ra nước ngoài là chi phí, sự an toàn và khả năng ngôn ngữ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ