• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Đức nói gì về việc Thủ tướng Merkel run tay

Thế giới 14/07/2019 12:49

(Tổ Quốc) - Hầu hết người Đức cho rằng sức khỏe của Angela Merkel là một vấn đề riêng tư, theo một cuộc thăm dò vào thứ Bảy.

Bà Merkel, người bước sang tuổi 65 vào tuần tới, đã bị run tay tại buổi lễ đón Thủ tướng Phần Lan vào thứ Tư. Đây là vụ việc thứ ba như vậy trong nhiều tuần.

Những diễn biến như vậy đã khiến nhiều người Đức lo ngại và nổ ra một cuộc tranh luận giữa một số thành viên Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo CDU của bà Merkel về việc liệu bà có nên chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm sớm hơn so với kế hoạch bàn giao vào năm 2021 hay không.

Angela Merkel Nguon Reuters AFP

Bà Merkel gần đây đã bị run tay trong một số sự kiện đối ngoại lớn. (Nguồn: Reuters)

Tuy nhiên, cuộc khảo sát với 4.495 cử tri, do hãng thăm dò Civey tiến hành vào thứ Năm và thứ Sáu cho tờ báo Augsburger Allgemeine, cho thấy đa số - 59% - tin rằng sức khỏe của bà Merkel là việc riêng của bà.

Các cử tri đã được hỏi: "Theo quan điểm của bạn, liệu bà Angela Merkel có nên cung cấp thông tin công khai chi tiết về tình trạng sức khỏe của bà ấy không, hay đây là mối quan tâm riêng tư của bà ấy?" Chỉ 34% ủng hộ việc công bố chi tiết sức khỏe, và 7% chưa có quyết định.

Thủ tướng Đức, người không có tiền sử về các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đã nhấn mạnh, "Tôi ổn" vào thứ Tư và từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về sức khỏe của mình.

Theo Reuters, bà Merkel nổi tiếng là rất chú ý đến sự riêng tư và ít khi xuất hiện công khai với chồng. Bà Merkel đã lãnh đạo nước Đức từ năm 2005 và cho tới nay bà trở thành nhà lãnh đạo chính trị phục vụ lâu nhất tại phương Tây. Hiện đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư tại văn phòng thủ tướng, bà không có kế hoạch tiếp tục tham gia cuộc bầu cử liên bang tiếp theo, dự kiến vào năm 2021.

Lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất của Liên minh châu Âu, bà Merkel nổi tiếng về đạo đức làm việc và có tiếng là vượt xa các nhà lãnh đạo khác tại các hội nghị thượng đỉnh EU về khả năng tập trung vào các chi tiết của các cuộc thảo luận phức tạp vào ban đêm.

Ở Hoa Kỳ, một phần kết quả kiểm tra y tế hàng năm của tổng thống thường được công khai, nhưng ở Đức, các nhà lãnh đạo chính trị thường sẽ có nhiều quyền riêng tư hơn về sức khỏe của họ.


Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ