• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Người Mỹ bất ngờ xem Nga là mối đe doạ lớn hơn cả Iran

Thế giới 12/08/2018 23:54

(Tổ Quốc) - Cuộc khảo sát trên Reuters cho biết, người Mỹ bày tỏ nhiều lo lắng với Nga hơn so với Iran ở thời điểm hiện tại.

Cuộc khảo sát lấy ý kiến trên Reuters cho biết,  người Mỹ luôn xem Nga là mối đe doạ lớn hơn Iran trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tuần này tăng cường các trừng phạt vào Tehran và tiếp tục các trừng phạt mới vào Moscow.

Mỹ ngày càng lo lắng về mối đe doạ của Nga. Ảnh:reuters

Cuộc khảo sát cho biết, trong khi phần lớn người Mỹ xem Iran là mối đe doạ đối với Mỹ thì phần lớn các ý kiến cho rằng căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã giảm nhẹ trong 3 năm qua.

Trong khi đó, số lượng người Mỹ xem Nga mối đe doạ gia tăng kể từ năm 2015 khi cơ quan tình báo Mỹ kết luận, Nga có liên quan đến bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, ảnh hưởng đến kết quả bầu cử Mỹ.

Khoảng 67% người Mỹ tham gia cuộc khảo sát vào tháng 7/2018 về mức độ đe doạ của Iran ở mức độ trung bình, nghiêm trọng hay tiềm ẩn.  Điều đó cho thấy, tỷ lệ này đã giảm hơn so với năm ngoái khi có tới 75% người khảo sát bày tỏ lo ngại về thách thức của Tehran đối với Washington.

Trong một cuộc bỏ phiếu tương tự vào tháng 7/2018, 71% người Mỹ cho biết, họ xem Nga là mối đe doạ đối với Mỹ. Tỷ lệ này tăng nhẹ so với cuộc khảo sát vào tháng 3/2015 ( là 67%).

Trong cuộc khảo sát vào tháng 6/2018, 63% người Mỹ cho biết, họ xem Iran là mối đe doạ trong khi 71% người Mỹ xem Nga là thách thức trong cùng thời điểm.

Cuộc khảo sát trên Reuters tháng 7/2018 cũng cho biết, 34% người tham gia khảo sát cho rằng, Đảng Cộng hoà có động thái  kiềm chế Iran tốt hơn trong khi chỉ có 28% cho rằng Đảng Dân chủ có cách xử lý đối với Iran tốt hơn.

Tổng thống Trump đã rút khỏi thoả thuận hạt nhân Iran vào tháng 5/2018 và liên tục tăng cường chính sách đối ngoại cứng rắn với Tehran so với chính quyền tiền nhiệm.

Theo khảo sát trong khoảng thời gian từ 30/7 đến 5/8 , 39% người Mỹ cũng cho biết, họ đồng ý với chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ