• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nguy cơ cướp biển gia tăng mạnh tại eo biển Singapore

Thế giới 11/08/2022 13:43

(Tổ Quốc) - Theo báo cáo của Viện ISEAS-Yusof Ishak, khả năng nạn cướp biển sẽ gia tăng vào cuối năm 2022 khi nền kinh tế toàn cầu đều chịu ảnh hưởng.

Nạn cướp biển (PSR) có khả năng gia tăng ở Đông Nam Á trong nửa cuối năm nay do các vấn đề kinh tế chịu hệ lụy từ cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine, theo báo cáo gần đây của một tổ chức tư vấn trực thuộc chính phủ Singapore.

Eo biển Singapore, một trong những tuyến đường vận chuyển sầm uất nhất thế giới, vẫn là một điểm đen của nạn cướp biển. Theo tác giả báo cáo Ian Storey, thành viên cấp cao tại Viện ISEAS-Yusof Ishak, số lượng các cuộc tấn công ở đó đã tăng lên đáng kể kể từ cuối năm 2019.

Cũng theo nhóm thông tin về cướp biển ReCAAP-ISC, đã có 36 vụ cướp biển ở Đông Nam Á trong sáu tháng đầu năm 2022, so với 35 vụ tấn công cùng kỳ năm 2021 và 47 vụ vào năm 2020.

Nguy cơ cướp biển gia tăng mạnh tại eo biển Singapore - Ảnh 1.

Hải quân Indonesia diễn tập chống cướp biển năm 2000. Ảnh: AP.

Eo biển Singapore dài 100km, nơi có hơn 100.000 lượt tàu chở hàng tỷ USD hàng hóa đi qua mỗi năm, đã ghi nhận 27 vụ tấn công trong sáu tháng đầu năm nay, tất cả đều ở vùng biển Indonesia. Con số này đã tăng so với con số 20 trong cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 2019 đến năm 2021, hầu hết các vụ việc xảy ra ở vùng biển Indonesia, tập trung ở Quần đảo Riau bao gồm Bintan và Batam, theo dữ liệu của ReCAAP-ISC.

Các cuộc tấn công, hầu hết là các vụ cướp cấp thấp bất bạo động, được tiến hành nhằm vào các tàu lớn hơn chúng, như tàu chở hàng rời, tàu chở dầu và tàu chở hàng – và thủ phạm là các băng nhóm từ 3-5 người đàn ông, hầu hết được trang bị dao.

Theo dữ liệu từ ReCAAP, 49 vụ tấn công ở eo biển Singapore vào năm 2021, chiếm 60% tổng số vụ tấn công ở châu Á. Con số này tăng lên từ 34 vụ ở eo biển Singapore vào năm 2020.

Singapore, Indonesia và Malaysia chịu trách nhiệm về an ninh trong vùng lãnh hải của họ và bao gồm khu vực tạo nên eo biển này.

Có một số lý do có thể giải thích cho sự gia tăng các cuộc tấn công ở eo biển Singapore trong vài năm qua. Các vấn đề kinh tế do đại dịch gây ra có lẽ là một lý do, mặc dù không phải trong năm 2019, ông Storey lưu ý.

Viện nghiên cứu tại Singapore này cũng cho rằng thời tiết không thuận lợi khiến ngư dân không thể ra khơi cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến số lượng lớn các vụ tấn công xảy ra trong quý 4 năm 2021, chiếm 23 vụ tấn công trong tổng số 49 vụ cướp biển của năm đó.

Ông cũng chỉ ra rằng việc cận kề mùa lễ hội cuối năm cũng có thể khiến người dân địa phương chuyển sang tội phạm vặt vì thu nhập không đủ.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ