• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nha Trang, Phú Quốc đón gần 5000 khách quốc tế trong dịp tết Nhâm Dần

Du lịch 06/02/2022 13:59

(Tổ Quốc) - Chỉ trong 5-7 ngày từ 29/01/2022 đến 04/02/2022, tỉnh Khánh Hòa và Kiên Giang đã đón khoản 150.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó có gần 5000 khách quốc tế.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong các ngày từ 31/01/2022 đến 04/02/2022 (Từ 29 đến mùng 04 Tết) có khoảng 29 chuyến bay nội địa đến Sân bay quốc tế Cam Ranh. Mỗi ngày, bình quân có khoảng 173 khách/chuyến và 01 chuyến bay quốc tế, với khoảng 336 khách.

Qua nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thì lượng khách đến Nha Trang – Khánh Hòa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài, các khu nghỉ dưỡng trên đảo và khu vực thành phố Nha Trang với công suất bình quân tại các khách sạn và resort đạt khoảng 80%.

Nha Trang, Phú Quốc đón gần 5000 khách quốc tế trong dịp tết Nhâm Dần - Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa đã chào đón những du khách đầu tiên của năm Nhâm Dần đến với thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Theo đó, tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng trong 05 ngày nghỉ Lễ tính từ ngày 31/01/2022 đến 04/02/2022 đạt khoảng 65.500 lượt khách. Trong đó có 2.000 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của Khánh Hòa trong dịp Tết ước đạt trên 233 tỷ đồng.

Bên cạnh các sự kiện của địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 – 5 sao đã chủ động trang trí và tập trung tổ chức các sự kiện, chương trình “Đêm Gala chào đón Giao thừa, chúc Tết du khách” bao gồm các hoạt động như: Tiệc buffet đón năm mới Nhâm Dần 2022, múa lân chào xuân mới, lì xì đầu năm, ông đồ tặng chữ thư pháp, giảm giá dịch vụ, ẩm thực, chương trình ca nhạc, các trò chơi dân gian, chương trình rút thăm trúng thưởng để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam,

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng du khách nội địa vẫn sẵn sàng cho các chuyến du lịch trong dịp Tết Nguyên đán với việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Bên cạnh sự sôi động bắt đầu trở lại của thị trường khách du lịch nội địa, ngành du lịch Khánh Hòa đã và đang tập trung thu hút khách du lịch quốc tế thông qua triển khai Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa từ giữa tháng 11/2021.

Cùng thời điểm đó, theo thống kê tại Thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) từ ngày 27-31/1 có khoảng 40 chuyến bay/ngày. Riêng ngày mùng 1-3 tết, Phú Quốc đón khoảng 60-62 chuyến bay/ngày. Mùng 4-6 giảm xuống còn 52-56 chuyến/ngày.

Theo đó từ ngày 29/1 (27 tết) đến ngày 4/2 (mùng 4 tết) có 82.000 lượt khách đến tham quan Kiên Giang. Trong đó khách nước ngoài là 2.727 lượt, tổng thu đạt 143,1 tỷ đồng.

Nha Trang, Phú Quốc đón gần 5000 khách quốc tế trong dịp tết Nhâm Dần - Ảnh 2.

Phú Quốc được du khách du khách đặc biệt yêu thích vì đang vào mùa đẹp nhất trong năm

Phú Quốc được du khách du khách đặc biệt yêu thích vì đang vào mùa đẹp nhất trong năm, với những bãi biển đẹp, hệ sinh thái biển và rừng phong phú. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán, thời tiết ở đảo ngọc nắng ấm, trái ngược với vùng biển miền Trung đang có lúc có mưa lạnh hay tiết trời rét buốt lại kèm mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc. Phú Quốc là một trong 5 địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm đón khách quốc tế, điều này cũng tạo cho du khách sự yên tâm về điều kiện y tế, phòng chống dịch Covid-19.

Theo đánh giá chung thì dịp tết Nhâm Dần 2022 có ngày nghỉ tương đối dài, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi tham quan, du lịch. Cùng với đó là tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, là điều kiện để các cơ sở du lịch thu hút du khách. Các hoạt động du lịch phục vụ khách du xuân, đón tết 2022 được diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn. Ngành du lịch vẫn đang tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến của dịch bệnh cũng như khuyến cáo của cơ quan y tết trung ương, địa phương để kịp đưa ra các biện pháp ứng phó, phù hợp với tình hình mới./.

Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ