• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhắm tới Trung Quốc và Malaysia, Thái Lan tăng tốc mở cửa đón khách

Thế giới 08/02/2022 14:20

(Tổ Quốc) - Theo tờ Bangkok Post, chính phủ Thái Lan sẽ mở các cuộc thảo luận về thiết kế bong bóng du lịch với Trung Quốc và Malaysia trong tháng này để thu hút thêm du khách nước ngoài.

Người phát ngôn chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana hôm thứ Hai cho biết, các nhà chức trách Thái Lan sẽ thảo luận chi tiết về một thỏa thuận bong bóng du lịch với Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Trung Quốc.

Các cuộc đàm phán cũng sẽ được tổ chức với Malaysia vào cuối tháng này, ông Wangboonkongchana nói.

Nhắm tới Trung Quốc và Malaysia, Thái Lan tăng tốc mở cửa đón khách - Ảnh 1.

Số lượng du khách được phép đến Thái Lan theo cơ chế bong bóng du lịch sẽ bị giới hạn và việc di chuyển của họ cũng sẽ bị hạn chế ở một số khu vực nhất định nhằm ngăn chặn sự bùng phát của Covid-19 mới, theo quan chức này.

Theo các thỏa thuận bong bóng du lịch mới, khách du lịch sẽ không phải cách ly khi đến Thái Lan. Tuy nhiên, quá trình nhập cảnh sẽ tuân theo các quy định đặc biệt, bao gồm quy định về loại thị thực du khách sử dụng để nhập cảnh, nơi họ lưu trú và các chuyến bay họ có thể sử dụng.

Ông Wangboonkongchana nói: "Thủ tướng tin tưởng rằng Thái Lan sẽ vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới dù đại dịch vẫn đang diễn ra và chính phủ sẽ hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ngành du lịch với trọng tâm là sức khỏe và an toàn cộng đồng".

Hiệp hội các nhà lữ hành du lịch Thái Lan (Atta) trước đó đã nói rằng lượng khách quốc tế có thể vượt quá 5 triệu lượt trong năm nay nếu chính phủ thực hiện bong bóng du lịch với các nước châu Á. Vì chỉ riêng chương trình Test & Go, được áp dụng từ ngày 1/2, sẽ không đủ để thu hút khách du lịch khi họ vẫn phải cách ly khi quay lại đất nước họ.

Thái Lan cũng đang xúc tiến triển khai chiến dịch Visit Thailand Year 2022 để đón thêm nhiều khách du lịch trong năm nay.

Ông Thanakorn cho biết thêm rằng Thủ tướng Prayut sẽ chủ trì cuộc họp của Trung tâm Xử lý Tình huống Covid-19 (CCSA) vào thứ Sáu để xem xét việc nới lỏng thêm nhiều biện pháp hạn chế để nối lại thêm các hoạt động bình thường.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin, mặc dù số ca lây nhiễm Covid-19 mỗi ngày ở nước này đã tăng lên hơn 10.000 người, nhưng số ca tử vong vẫn ở mức thấp.

Ông Anutin nói: "Do đó, chúng tôi không cần thiết phải áp đặt phong tỏa. Chỉ những địa điểm giải trí về đêm, chẳng hạn như quán rượu, quán bar và quán karaoke sẽ chưa được phép mở cửa trở lại".

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ