• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhật Bản dỡ bỏ cảnh báo du lịch còn lại về dịch Covid-19

Thế giới 20/10/2022 16:23

(Tổ Quốc) - Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Tư (ngày 19/10) đã dỡ bỏ các cảnh báo cuối cùng còn lại liên quan đến dịch Covid-19 đối với các chuyến đi không cần thiết ra nước ngoài, theo Kyodo News.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ đã hạ mức cảnh báo du lịch đối với 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, từ mức thứ 2 (khuyên công dân Nhật Bản tới những nơi này cần cảnh giác) xuống mức thứ 1 – mức thấp nhất trong thang cảnh báo 4 mức của họ.

Cơ quan trên cho biết quyết định này được đưa ra "vì tình hình lây nhiễm trên toàn cầu nói chung đang được cải thiện" và Nhóm Bảy quốc gia công nghiệp phát triển (G7) cũng đã dỡ bỏ các khuyến nghị du lịch về virus corona.

76 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm sáu điểm đến từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 11 từ châu Mỹ Latinh, 20 từ châu Âu và 39 từ Trung Đông và châu Phi

Trước đó, đến tháng 8 vừa qua, đã có 125 quốc gia và vùng lãnh thổ được Nhật Bản xác định là ở cấp độ 1.

8 (1).jpg

Nhật Bản đang nỗ lực mở cửa với thế giới. Ảnh: Mainichi.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết thêm, những người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài vẫn được khuyến khích tiêm phòng đầy đủ để ngăn ngừa nhiễm COVID-19.

Động thái mới này cũng được đưa ra sau khi chính phủ Nhật Bản tuần trước đã bỏ giới hạn 50.000 người về lượng khách được phép nhập cảnh hàng ngày và hướng tới hồi sinh ngành du lịch trong nước đang gặp khó khăn.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu trước một phiên họp của ủy ban quốc hội nước này rằng ông hy vọng các quyết định mới nhất sẽ "thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trao đổi quốc tế như các chuyến công tác."

Đối với các động thái trong tương lai, ông Kishida nói, "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định phù hợp bằng cách tính đến các biện pháp kiểm soát biên giới của các quốc gia lớn khác cũng như tình hình lây nhiễm ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Đồng thời duy trì các biện pháp cân bằng ngăn ngừa lây lan thêm dịch bệnh trong khi vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế xã hội".

Sau đợt bùng phát virus corona toàn cầu từ cuối năm 2019, Nhật Bản đã ban hành khuyến nghị đi lại cấp độ 2 vào tháng 3 năm 2020 và sau đó nâng lên cấp độ 3, cảnh báo mọi người tránh mọi việc đi lại cho hầu hết các quốc gia, trong đó có cả những nước lớn như Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ