• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nhiều chuyên gia bối rối vì cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên

Thế giới 13/10/2020 06:22

(Tổ Quốc) - Theo thông tin ngày 10/10 từ Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc, cuộc duyệt binh của Triều Tiên đã diễn ra vào lúc sáng sớm.

Thời điểm lạ

Buổi duyệt binh kỉ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên đã được tổ chức vào ngày 10/10 vừa qua. Tuy nhiên, vào đúng ngày này, dường như "không có gì diễn ra". Tới tối muộn, truyền hình quốc gia Triều Tiên mới tường thuật sự kiện và điều gây bất ngờ nhất là rõ ràng buổi duyệt binh đã được tổ chức trong bóng đêm.

Ngoài các binh đoàn hành quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, buổi duyệt binh còn có sự tham gia của pháo binh, hàng loạt phương tiện chiến đấu bọc thép, ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa) và các hệ thống vũ khí chiến lược.

Nhà lãnh đạo quốc gia Kim Jong Un xuất hiện trong bộ vest lịch sự, màu xám kiểu phương Tây, lên tiếng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường "năng lực đề phòng chiến tranh" của đất nước. Ông Kim cũng cầu chúc sức khỏe cho "tất cả những người đang chiến đấu với căn bệnh quái ác do virus gây ra trên thế giới".

Theo thông tin ngày 10/10 từ Bộ Tham mưu liên quân Hàn Quốc, cuộc duyệt binh đã diễn ra vào lúc sáng sớm.

Nhiều chuyên gia bối rối vì cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm xuất hiện trong buổi diễu hành. Ảnh: AFP

Gần đây, nhiều chuyên gia đã đưa ra nhiều dự đoán về sức mạnh quân sự của Triều Tiên. Các nhà quan sát cho biết đã chứng kiến nhiều loại vũ khí đáng gờm trong cuộc duyệt binh, bao gồm SLBM (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm), hoặc ICBM đời mới nhất và các phương tiện vận tải kích thước lớn.

Theo Asia Times, SLBM là một loại vũ khí mới đang trong quá trình phát triển. Giống như ICBM, vũ khí này có thể đe dọa lãnh thổ trên đất liền của Mỹ. ICBM là phương tiện có thể đưa đầu đạn hạt nhân tới tấn công Mỹ và các chuyên gia rất muốn xem liệu các đầu đạn của ICBM có thể chứa nhiều đầu đạn và hoặc có có cơ chế tái nhập khí quyển hay không.

Nhận xét của các chuyên gia

Các nhà phân tích cho rằng, thậm chí kể cả khi những vũ khí được đưa ra duyệt binh chỉ là bản mô phỏng, thì nó cũng nói nhiều điều về những công nghệ đang được các nhà khoa học quân sự Triều Tiên nghiên cứu và phát triển.

Bộ Tham mưu Hàn Quốc cho biết: "Hàn Quốc đã xác định được Triều Tiên đã tổ chức diễu binh tại quảng trường Kim Nhật Thành vào lúc sáng sớm với một số lượng binh sĩ và thiết bị quân sự lớn. Tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích sự kiện".

Nhiều chuyên gia bối rối vì cuộc duyệt binh trong đêm của Triều Tiên - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

Tờ Yonhap cho rằng cuộc duyệt binh bắt đầu trước 4 giờ sáng trong khi mặt trời mọc lúc 6:30 sáng tại Triều Tiên. Việc duyệt binh vào khoảng thời gian này khiến nhiều chuyên gia bối rối.

"Tôi không nghĩ đã từng chứng kiến một cuộc duyệt binh trong đêm," Andrei Lankov - một chuyên gia người Nga chuyên phân tích về Triều Tiên, hiện đang công tác tại Đại học Kookmin, Seoul - nhận xét. "Thông điệp từ cuộc duyệt binh là để nhằm thể hiện năng lực quân sự của quốc gia, trình độ đào tạo và kỉ luật của quân đội, vậy nên duyệt binh trong đêm hầu như không mang lại hiệu quả gì".

Chad O' Carroll, CEO của công ty tư vấn North Korea Risk Group tại Seoul, nhận xét: "Tôi cảm thấy cuộc duyệt binh này rất lạ. Tôi nghĩ lí do duy nhất để duyệt binh trong đêm là nhằm vận chuyển các vũ khí chiến lược dễ dàng hơn".

Trả lời Asia Times, ông O’Carroll nói: “Các nhà ngoại giao và nhân viên nước ngoài đều không được rời khỏi khu nhà của họ từ hôm qua. Có thể Triều Tiên không muốn bị chụp lén. Trong tuần này, các nhà ngoại giao đã bị khiển trách hai lần vì chụp ảnh tại bãi diễu binh."

Go Myong-hyun - nhà nghiên cứu chuyên về Triều Tiên tại Viện Asan, Hàn Quốc - nhận định: "Tôi nghĩ họ muốn trình diễn ICBM đời mới nhất nhưng cùng lúc muốn giấu các thông số, hoặc đây có thể chỉ là ICBM mẫu chứ không phải vũ khí thật. Có thể hiểu rằng Triều Tiên muốn giấu thông tin quan trọng, nhưng cùng lúc muốn gửi đi thông điệp".

Ngoài ra, ông Go cho rằng Triều Tiên sẽ thu hút sự chú ý của Mỹ, đặc biệt giữa bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra vào tháng tới.

Tất Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ