• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Những tín hiệu mới của kinh tế Hàn Quốc trước các dự đoán

Thế giới 11/10/2022 13:19

(Tổ Quốc) - Các chuyên gia cho rằng kinh tế Hàn Quốc khó có nguy cơ rơi vào khủng hoảng bất chấp những căng thẳng gần đây.

Theo SCMP, những tín hiệu căng thẳng gần đây của nền kinh tế Hàn Quốc đang được ví như cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc và các nhà kinh tế đã nhanh chóng trấn an rằng khủng hoảng khó có thể lặp lại vì nền tảng kinh tế đất nước ngày nay khác rất nhiều so với những năm 1997 hay 2008.

Những tín hiệu mới của kinh tế Hàn Quốc trước các dự đoán - Ảnh 1.

Nền kinh tế Hàn Quốc khó có thể lặp lại kịch bản khủng hoảng tài chính vào năm 1997 hay 2008. Nguồn: AP

Theo SCMP, một loạt các chỉ số kinh tế trong tháng 9 đang cho thấy những tín hiệu "bấp bênh" của nền kinh tế Hàn Quốc. Dự trữ ngoại hối nước này đã giảm mạnh do tác động từ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bên cạnh đó, giá trị đồng won cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Mới đây, Hàn Quốc cũng ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục trong 6 tháng qua trong khi lãi suất tiếp tục tăng lên.

Bất chấp những tín hiệu nêu trên, ông Kang Sung-jin, Giáo sư kinh tế tại Đại học Hàn Quốc nhận định cuộc khủng hoảng tài chính mà Hàn Quốc đã trải qua trong quá khứ khó có thể lặp lại. Nền kinh tế Hàn Quốc chỉ đang phải trải qua giai đoạn lạm phát đình trệ khi tăng trưởng dự báo sẽ chỉ ở mức hơn 2% trong năm nay và lạm phát dự kiến ở mức 5%.

Ông Kang Sung-jin cho rằng tín hiệu điều chỉnh lãi suất trong nước và khả năng phục hồi kinh tế Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn đến triển vọng kinh tế của Seoul trong thời gian tới.

"Để theo kịp đà tăng lãi suất của Mỹ, ngân hàng trung ương Hàn Quốc cũng đã phải tăng lãi suất. Còn Trung Quốc đang tiếp tục trong cuộc chiến chống Covid-19, vì vậy sự phụ thuộc thương mại của Hàn Quốc với Bắc Kinh hiện chỉ ở mức 30%", ông Kang nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo ông Choi Pae-kun, Giáo sư Đại học Konkuk, mặc dù đã tăng lãi suất phù hợp với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhằm ngăn chặn khủng hoảng thị trường ngoại hối nhưng quan trọng hơn, vấn đề nợ hộ gia đình ở Hàn Quốc và những tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu đối với ngân hàng trung ương nước này

Các chuyên gia đã bắt đầu đưa ra cảnh báo đáng lo ngại rằng Hàn Quốc cần chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ các rủi ro ở cả trong nước và trên toàn cầu.

Các điều chỉnh mới

Các chuyên gia thị trường đang dự đoán Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm vào ngày 12/10 lên mức 3% nhằm thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa đồng won và đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng điều này sẽ giảm bớt áp lực lên tiền tệ. Ngân hàng Pháp Societe Generale khẳng định mức tăng 0,5 điểm phần trăm chưa phải là mức đủ để đẩy đồng won của Hàn Quốc tăng giá.

Trong những tuần gần đây, Chính phủ Hàn Quốc thường xuyên khẳng định khủng hoảng kinh tế không thể xảy ra ở Hàn Quốc. Ông Choo Kyung-ho, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc cũng nhấn mạnh với truyền thông rằng "rất, rất khó xảy ra".

Các nhà quan sát cũng cho rằng, nền tảng kinh tế cơ bản của Hàn Quốc vào năm 2022 đã phục hồi tốt hơn so với hai cuộc khủng hoảng tài chính trước đó.

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc, giữa các tín hiệu căng thẳng, nền kinh tế sẽ được bảo vệ bởi dự trữ ngoại hối vẫn ở lớn, có tài sản bên ngoài và tỷ lệ nợ ngắn hạn thấp. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc trong tháng 8 cao gấp 21 lần so với năm 1997 và gấp đôi quy mô trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

"Hàn Quốc có khoảng 2,12 nghìn tỷ USD tài sản quốc tế trong quý 2 năm nay, cao hơn nhiều so với mức 117 tỷ USD năm 1997 và 532 tỷ USD năm 2008", Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết.

Còn đà giảm mạnh của đồng won là do Trung ương Hàn Quốc đã bán đô la để bảo vệ tỷ giá hối đoái của đồng won. Ngày 28/9, đồng won đã giảm xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng 3/2009, mặc dù đã có tín hiệu phục hồi nhẹ trước đó.

Bên cạnh đó, kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng cao hơn Nhật Bản trong năm nay. Văn phòng Nghiên cứu Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) đã hạ dự báo GDP của Nhật Bản từ 1,8% trong tháng 7 xuống còn 1,6% vào tháng 10. Trong khi đó, dự báo GDP của AMRO đối với Hàn Quốc sẽ là 2,4% vào tháng 10, thấp hơn 0,1% so với dự báo trong tháng 7./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ