• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Niềm vui đoàn tụ của người dân Mỹ sau 20 tháng xa cách vì Covid-19

Thế giới 09/11/2021 12:47

(Tổ Quốc) - Từ ngày 8/11, Mỹ đã mở cửa biên giới đường bộ và đường hàng không đối với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ, tạo điều kiện cho các gia đình và bạn bè tái hợp lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Niềm vui đoàn tụ của người dân

Theo hãng AP, những hình ảnh đời thường vốn dĩ gần gũi nhưng trở nên xa xỉ trong thời dịch bệnh.

Niềm vui đoàn tụ của người dân Mỹ sau 20 tháng xa cách vì Covid-19 - Ảnh 1.

Tại sân bay quốc tế Newark ở New Jersey, Nirmit Shelat bày tỏ hạnh phúc khi gặp lại bạn gái Jolly Dave sau khi trở về từ Ấn Độ. Ảnh: AP

Hình ảnh các cặp vợ chồng, hay niềm vui rạng rỡ của ông bà và cháu trong ngày hội tụ sau 20 tháng dài xa cách là những cuộc gặp hạnh phúc nhất trong thời điểm dịch bệnh.

Kể từ ngày 8/11, Mỹ đã mở cửa biên giới trên bộ và hàng không đối với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ, tạo điều kiện cho gia đình và bạn bè tái hợp lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát và ngành du lịch phải đóng cửa trong thời gian dài. Các biện pháp phong tỏa, đóng cửa biên giới đã khiến cho hàng triệu người dân Mỹ mắc kẹt và không thể trở về trong 20 tháng qua.

"Đó là cảm giác tuyệt vời", bà Octavio Alvarez (43 tuổi) bày tỏ niềm vui mừng khôn xiết khi gặp lại cô con gái 14 tuổi sau thời gian dài xa cách.

Tại sân bay quốc tế Newark ở New Jersey, Nirmit Shelat bày tỏ hạnh phúc khi gặp lại bạn gái Jolly Dave trở về từ Ấn Độ sau 9 tháng xa cách.

"Tôi không thể diễn ra bằng lời niềm hạnh phúc này", Dave nhấn mạnh.

Và Gaye Camara – người từng sống ở Pháp kể lại, lần cuối bà gặp chồng ở New York là vào tháng 1/2020. Bà cho rằng không thể tưởng tượng được phải 21 tháng sau mới có thể gặp lại chồng.

Niềm vui đoàn tụ của người dân Mỹ sau 20 tháng xa cách vì Covid-19 - Ảnh 2.

Natalia Abrahao hạnh phúc gặp lại chồng sắp cưới Mark Ogertsehni. Ảnh: AP

Theo Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ, ngay khi việc mở cửa có hiệu lực, các chuyến bay giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ trong tháng này tăng lên tới 21% so với tháng trước.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch xuyên Đại Tây Dương, hãng hàng không British Airways và Virgin Atlantic đã tổ chức khai trương trở lại bằng cách đồng bộ hóa các chuyến bay khởi hành vào sáng sớm đến New York tại sân bay Healthrow ở London.

"Việc đi lại quá khó khăn. Tôi chỉ muốn gặp con trai sớm", bà Alison Henry, người An, nói sau khi Mỹ quyết định mở cửa đón khách. Bà dự kiến đáp chuyến bay đi New York, Mỹ, ngay ngày 8/11 để gặp con trai sau một thời gian dài. Nhiều gia đình giữa 2 bờ Đại Tây Dương sẽ đoàn tụ sau gần 20 tháng Mỹ đóng cửa biên giới.

Devon Weber – một công dân Mỹ sống cùng chồng là người Canada ở Montreal cho biết, lệnh cấm đi lại đã khiến bố mẹ cô không thể thăm cháu ngoại trong gần 1 năm qua. Bởi lý do tài chính và đi lại xa xôi nên gia đình chị cũng không thể về thăm bố mẹ trong suốt 20 tháng. Vì vậy, ngay sau khi biên giới Mỹ - Canada mở cửa, gia đình chị đã chuẩn bị lái xe về New York thăm nhà ngoại lần đầu tiên sau gần 2 năm.

Các điều kiện quy định 

Ở biên giới Mỹ - Mexico và Mỹ - Canada, các quy định mở cửa biên giới đã giúp người dân có cơ hội đoàn tụ. Bên cạnh đó, hàng trăm người di cư đã đổ về khu vực biên giới với hy vọng xin tị nạn vào Mỹ.

Niềm vui đoàn tụ của người dân Mỹ sau 20 tháng xa cách vì Covid-19 - Ảnh 3.

Hàng xe nối dài trên cầu Peace, New York . Ảnh: AP

Chính phủ Mỹ từ ngày 8/11 dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với khách đã tiêm đủ vaccine Covid-19 từ hơn 30 quốc gia. Hành khách vào Mỹ bằng đường hàng không phải tiêm đủ liệu trình vaccine và có xét nghiệm âm tính trong vòng ba ngày trước khi lên đường.

Mỹ tiến hành mở cửa biên giới trên bộ theo hai giai đoạn. Giai đoạn một, bắt đầu từ 8/11, những người tham gia "các chuyến đi không thiết yếu", như thăm người thân hoặc du lịch, phải tiêm đủ vaccine. Những người tham gia "các chuyến đi thiết yếu" sẽ được vào Mỹ dù chưa tiêm vaccine, như quy định trong một năm rưỡi qua.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ tháng 1/2022, tất cả người đi vào nước Mỹ bằng đường bộ phải tiêm vaccine đầy đủ, bất kể lý do của chuyến đi thiết yếu hay không.

Mỹ cho biết những người tiêm vaccine Covid-19 được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cấp phép sẽ được nước này chấp nhận. Các loại vaccine này bao gồm AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Covaxin, Sinopharm và Sinovac.

Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ chỉ cần tiêm phòng đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoặc cơ quan chức năng ở Mỹ chấp nhận.

Các yêu cầu kiểm tra và kiểm dịch vẫn được quy định chặt chẽ. Xe tải lưu động tiến hành kiểm tra và xét nghiệm Covid -19 nhằm hỗ trợ người dân kịp thời. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu phải áp dụng hệ thống truy vết.

Các hãng hàng không đang chuẩn bị cho đợt tăng chuyến, đặc biệt từ châu Âu về Mỹ sau thời gian dài hạn chế đi lại vì dịch bệnh./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ