• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nikkei Asia ấn tượng với nhà thiết kế Việt mang áo dài ra thế giới

Thế giới 07/08/2023 14:50

(Tổ Quốc) - Các bộ sưu tập của nhà thiết kế Lan Hương gây tiếng vang quốc tế khi nhấn mạnh vào tính bền vững, trang Nikkei Asia đánh giá.

Nhà thiết kế Lan Hương gần đây đã có một một buổi trình diễn thời trang tại Đại sứ quán Việt Nam tại Anh để kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước. Theo Nikkei, trong thập kỷ qua, nhà thiết kế này đã trở thành một người quảng bá mạnh mẽ cho Việt Nam khi đưa những sáng tạo của bà ra khắp thế giới, từ Thái Lan đến Mỹ, Pháp hay Italy.

Nhà thiết kế Việt được vinh danh

Với mức giá từ 2.000 USD đến hàng chục nghìn USD, các thiết kế của bà được nhiều người phụ nữ nổi tiếng như cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hay đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden lựa chọn. Bà cũng được vinh danh là nhà thiết kế xuất sắc nhất tại Tuần lễ thời trang quốc tế lụa Thái ở Bangkok vào tháng 12 năm ngoái – sự kiện quy tụ nhiều thành viên ban giám khảo nổi tiếng, trong đó có nhà thiết kế người Anh hàng đầu Jimmy Choo. Bà Hương chia sẻ: " Ông ấy (Jimmy Choo) nói rằng đã nhìn thấy niềm đam mê và sự nhiệt tình của tôi thông qua các thiết kế. Đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi".

Bà cũng nhấn mạnh rằng khía cạnh quan trọng nhất của cuộc thi là cơ hội mà nó mang lại cho bà trong việc thúc đẩy một cuộc cách mạng xanh trong ngành công nghiệp thời trang quốc tế. Theo Liên Hợp Quốc, ngành thời trang gây hại rất lớn cho môi trường toàn cầu khi tạo ra khoảng 10% lượng khí thải CO2 toàn cầu.

Nikkei Asia ấn tượng với nhà thiết kế Việt mang áo dài ra thế giới - Ảnh 1.

Các mẫu áo dài của NTK Lan Hương tại London. Ảnh: DSQ Việt Nam tại Anh.

Nhà thiết kế Lan Hương trưởng thành ở Hòa Bình, một tỉnh miền núi phía tây bắc Việt Nam. Tại đây, bà đã có được sự kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên. "Tôi thường đi dạo giữa những ngọn núi, và nói chuyện với cỏ cây hoa lá. Người duy nhất tôi thực sự có thể chia sẻ là Mẹ Thiên nhiên vĩ đại", bà bày tỏ.

Khoảng 7 tuổi, bà phát hiện ra niềm đam mê thiết kế của mình và niềm đam mê này lớn dần khi bà theo học may. "Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, thiếu vải để dệt và thêu. Tôi sẽ may những bộ quần áo đơn giản hoặc sửa đổi quần áo của bà và mẹ để làm mới chúng", NTK chia sẻ.

Và chính thời thơ ấu này đã nuôi dưỡng mối liên hệ chặt chẽ của bà với thiên nhiên và nhận thức sâu sắc về sự mất đi của cải vật chất. Từ đó, trong sự nghiệp thiết kế với sản phẩm chủ đạo là áo dài, bà vừa thể hiện được tình cảm quê hương đất nước và vừa đưa được sự gắn kết với thiên nhiên vào tác phẩm. "Thông qua tà áo dài, tôi có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nó cho tôi cơ hội mang những điều tuyệt vời từ Việt Nam ra thế giới", bà nói.

Nikkei Asia ấn tượng với nhà thiết kế Việt mang áo dài ra thế giới - Ảnh 2.

NTK Lan Hương. Ảnh: Nikkei Asia.

Là quốc phục của Việt Nam, nam giới cũng có thể mặc áo dài trong những dịp đặc biệt nhưng phụ nữ và trẻ em thường mặc nhiều hơn. Áo dài màu trắng thậm chí còn được dùng làm đồng phục học sinh cho các nữ sinh trung học.

Truyền cảm hứng cho ngành thời trang xanh

Với hy vọng gây ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp thời trang, NTK Lan Hương cũng cố gắng khuyến khích các nhà thiết kế khác suy nghĩ sâu sắc về tác động môi trường từ các vật liệu của họ. Bà chỉ sử dụng các loại vải tự nhiên, chẳng hạn như vải lanh, bông và "lụa hòa bình".

Đối với bộ sưu tập mới của mình, bà chọn các loại vải có nguồn gốc từ gai - loại cây trồng này có lịch sử canh tác kéo dài hàng nghìn năm ở Đông Á.

Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương pháp tiếp cận bền vững trong ngành thời trang, vải gai nổi lên là một chất liệu có tiềm năng lớn. Bà nói: "Loại vải này không chỉ chắc chắn, thoải mái và giữ ẩm tốt mà còn có thể phân hủy sinh học, tạo ra một vòng tròn tuần hoàn xanh. Cây có thể mọc trên đất dốc, lá làm phân bón rất tốt. Ngoài ra, cây gai có thể được thu hoạch nhiều lần trong năm và có năng suất trong 10 năm trước khi phải trồng lại".

Bà cũng không phải là người duy nhất nhận thấy những lợi ích xã hội rộng lớn hơn trong việc quảng bá sử dụng cây gai. Kể từ năm 2017, chính phủ Australia đã hỗ trợ cho các tỉnh Sơn La và Lào Cai ở tây bắc Việt Nam để phát triển các vùng trồng cây gai dầu và cung cấp các khóa đào tạo và công cụ cho nông dân.

Với việc sợi gai có giá cao hơn so với gạo hoặc ngô, dự án này hy vọng rằng sẽ mang lại lợi ích tài chính cho nhiều nhóm dân tộc thiểu số địa phương, chẳng hạn như cộng đồng người H'mông, Tày và Xa Pao. Dự án này cũng nhằm mục đích giúp phụ nữ tham gia có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các quyết định tài chính.

Kể từ sau buổi ra mắt tại London, NTK Lan Hương đã tổ chức nhiều buổi trình diễn hơn, bao gồm cả buổi biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 6 vừa qua để giới thiệu các thiết kế của bà với đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon hee. Các chương trình tiếp theo của được lên kế hoạch trong năm nay tại Milan, Paris, Vương quốc Anh và Ireland.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ