• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Nóng” không khí đón Tết Nguyên đán “đặc biệt” tại một số nước

Thế giới 15/02/2018 21:12

(Tổ Quốc) - Cùng điểm qua không khí đón Tết Nguyên đán tại một số nước trên thế giới.

1. Trung Quốc

Tết Nguyên đán là ngày tết quan trọng nhất của người Trung Hoa, được tính theo âm lịch.

Tết của người Trung Quốc được tính từ ngày đầu tiên của tháng âm lịch. Đèn lồng đỏ trang trí trong các lễ hội Trung Quốc trong đó có năm mới. Đèn lồng treo cao có nghĩa giống như mặt trăng trên bầu trời.

Tết Mậu Tuất 2018 đang đến rất gần. Tại các thành phố ở Trung Quốc, nhiều công trình, tòa nhà đã được trang hoàng, người dân bắt đầu mua sắm chuẩn bị đón Tết.

Điểm qua một vài hình ảnh không khí người Trung Quốc chuẩn bị Tết Nguyên đán 2018.

Một trung tâm mua sắm ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Ảnh: VCG)
Đèn lồng đỏ trong tuyết rơi ở tỉnh Sơn Đông (Ảnh: VCG)
Đèn lồng được thắp sáng trên sông hồ ở Trùng Khánh trong một lễ hội đèn lồng (Ảnh: VCG) 
 Khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc trang hoàng đón năm mới (Ảnh: VCG)

 

2. Hồng Kông

Tết Nguyên đán là ngày đầu tiên của năm mới theo lịch âm. Đây là lễ hội xuân hay còn gọi là tết âm lịch.

Tết Nguyên đán là một trong số các ngày lễ lớn tại Hồng Kông.

Không khí đón tết âm lịch tại Hồng Kông:

Phiên chợ Tết Nguyên đán tại công viên Victoria, Hồng Kông
 Hoạt động của một gian hàng trong phiên chợ Tết

3. Singapore

Diễn ra cùng thời điểm với tết Nguyên đán cổ truyền tại Việt Nam, lễ hội tổ chức mùa xuân tại Singapore diễn ra với 3 sự kiện chính bao gồm: Lễ hội đón năm mới tại khu phố người Hoa, Lễ diễu hành Chingay và lễ hội River Hongbao.

Những ngày đầu năm mới du lịch tại Singapore bạn có thể tham gia nhiều trò chơi và thích thú mua sắm tại các phiên chợ của người Hoa.

Điểm qua không khí đón Tết tại Singapore:

Không khí tết tràn ngập trên tàu điện. Ảnh:LTA
Chân cầu thang. Ảnh:LTA
Hình ảnh trên xe bus. Ảnh:LTA
 Ảnh:LTA

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ