• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nord Stream 1 hoạt động trở lại, TT Putin nói về nguy cơ khóa van: EU lập tức ra kêu gọi

Thế giới 21/07/2022 18:00

(Tổ Quốc) - Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, nhà điều hành đường ống cho biết, Nga đang nối lại nguồn cung khí đốt tới châu Âu thông qua Nord Stream 1.

Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin Nga đang nối lại nguồn cung khí đốt tới châu Âu thông qua Nord Stream 1 sau quá trình bảo dưỡng kéo dài 10 ngày từ 11-21/7.

Nord Stream 1 hoạt động trở lại

Hãng tin DW (Đức) cho hay, chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức Klaus Müller, cho biết trên Twitter rằng đường ống đã chạy với khoảng 30% công suất trong 2 giờ đầu. Ông Klaus Müller cho rằng, tốc độ vận chuyển thường không thay đổi trong ngày.

Châu Âu đang chờ đợi sự trở lại của nguồn cung khí đốt từ Nga.

Tính đến 20/7, dự trữ khí đốt của Đức là khoảng 65%, theo ước tính chính thức, DW đưa tin.

Nord Stream 1 có công suất bơm hơn 55 tỷ mét khối (bcm) mỗi năm cho Liên minh châu Âu EU, khối này năm ngoái đã nhập khẩu khoảng 140 tỷ mét khối khí đốt từ Nga qua đường ống.

Công ty năng lượng khổng lồ Gazprom (GAZP.MM) đã cắt xuất khẩu khí đốt thông qua đường ống này còn 40% công suất vào tháng trước với lý do chậm trễ trong việc hoàn trả một tuabin mà công ty Siemens Energy đang bảo dưỡng ở Canada.

Tờ Kommersant trích dẫn những nguồn thạo tin hôm 18/7 cho biết, Canada cuối cùng đã gửi tuabin cần thiết cho Nord Stream 1 bằng máy bay vào Đức vào ngày 17/7 sau khi hoàn tất công việc sửa chữa.

Tua-bin sửa chữa được cho là đang trên đường đến Nga và dự kiến sẽ đến nơi sớm nhất vào Chủ nhật 24/7. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo rằng vì một tuabin khí khác sẽ được đưa đi bảo dưỡng vào cuối tháng này, dòng năng lượng có thể được giảm xuống 20% công suất kể từ tuần tới.

Nord Stream 1 hoạt động trở lại, TT Putin nói về nguy cơ khóa van: EU lập tức ra kêu gọi - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Một phát ngôn viên của Nord Stream AG nói với hãng thông tấn DPA của Đức rằng, khối lượng cung cấp khí đốt mới nhất vẫn như trước thời kì bảo trì, tương ứng với khoảng 40% công suất cung cấp tối đa.

Các chính trị gia châu Âu cáo buộc rằng Nga đang sử dụng các vấn đề kĩ thuật như một cái cớ để cắt giảm việc vận chuyển khí đốt. Điện Kremlin mặt khác, khẳng định Nga là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy và cho rằng các lệnh trừng phạt làm giảm công suất dòng chảy.

Cảnh báo từ tổng thống Putin

Cũng theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có thể sẽ phải cắt giảm thêm nguồn cung cấp hoặc thậm chí ngừng hoàn toàn dòng chảy khí đốt qua đường ống chạy dưới biển Baltic tới Đức.

Ông Putin cho hay, thiết bị đang được trả lại từ Canada, tuy nhiên chất lượng của những thiết bị được trả này và các thông số khác cho thấy đường ống vẫn có thể ngừng hoạt động trong tương lai.

Việc khởi động lại đường ống được đưa ra sau khi ngoại trưởng Nga cho biết rằng có mục tiêu của Điện Kremlin đã được mở rộng.

Ông Sergei Lavrov nói với hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti hôm 20/7 rằng, các nhiệm vụ của Nga ở Ukraine giờ đã vượt ra ngoài khu vực phía đông Donbas.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, các mục tiêu của Moscow sẽ mở rộng hơn nữa nếu phương Tây tiếp tục cung cấp cho Kiev những vũ khí tầm xa như Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Nord Stream 1 hoạt động trở lại, TT Putin nói về nguy cơ khóa van: EU lập tức ra kêu gọi - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Châu Âu kêu gọi tiết kiệm nhiên liệu

Ủy ban châu Âu (EC) hôm 20/7 đã đề xuất các nước trong khối EU cắt giảm 15% lượng khí đốt sử dụng trong mùa đông sắp tới, tới tháng 3 năm sau trong bối cảnh EU cảnh báo rằng Nga có thể cắt giảm lượng khí đốt hoặc khóa van đường ống dẫn khí sang châu Âu.

"Trong bất cứ trường hợp nào, cho dù đó là việc Nga cắt một phần khí đốt lớn hay là cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt, châu Âu cần phải sẵn sàng," Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói.

Nord Stream 1 hoạt động trở lại, TT Putin nói về nguy cơ khóa van: EU lập tức ra kêu gọi - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

Đề xuất của EC có thể trở thành bắt buộc trong trường hợp EU gặp phải tình huống khẩn cấp về nguồn cung khi khối này tuyên bố có nguy cơ thiếu khí đốt nghiêm trọng.

Động thái này vốn cần sự ủng hộ của các quốc gia EU và sẽ được thảo luận vào ngày 22/7.

Các nước EU đang nỗ lực đảm bảo kho dự trữ khí đốt đầy được 80% vào ngày 1/11 từ mốc 65% ở thời điểm hiện tại.

PV

NỔI BẬT TRANG CHỦ