• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nước nào sẽ phải tuyên bố vỡ nợ?

Thế giới 18/04/2009 15:59

(Toquoc) - Tuyên bố vỡ nợ, con đường ngắn nhất để các nước nhỏ thoát khủng hoảng?

(Toquoc) – Suy thoái kinh tế toàn cầu đã “đánh sập” chính phủ một số nước nhỏ ở châu Âu. Các chuyên gia cho rằng tuyên bố vỡ nợ, con đường ngắn nhất để các nước nhỏ sớm nhận được hỗ trợ tài chính từ các nước lớn, thoát khủng hoảng.

Quốc gia đầu tiên mà hệ thống tiền tệ sụp đổ là Iceland vào tháng 1/2008; tháng Hai, Thủ tướng Latvia phải ra đi. Chính phủ Cộng hoà Czech hiện tại cũng đã phải từ chức đồng loạt và chính phủ các nước Hungaria, Bulgaria dường như cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.

Đảng Các khu vực, đảng đối lập có ảnh hưởng nhất và lớn nhất của Ukraine, yêu cầu Tổng thống và toàn bộ thành viên chính phủ của ông ta từ chức.

Tại sao chính phủ các nước châu Âu lại liên tiếp gặp sóng gió rồi nối đuôi nhau sụp đổ như hiệu ứng domino? Nguyên nhân chính bùng phát tình trạng vỡ nợ mà một số nền kinh tế nhỏ có thể sẽ sớm phải tuyên bố điều này.

Một số nước có thể buộc phải tuyên bố vỡ nợ bởi những điều khoản khắt khe của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để họ nhận được hỗ trợ tài chính từ định chế quốc tế này. Khoản tiền mà họ nhận được chỉ có thể dùng vào việc hỗ trợ phục hồi đồng tiền quốc gia, mà thường có mối liên hệ trực tiếp với đồng đô la Mỹ hay euro, hay bù đắp ngân sách quốc gia đã thâm thủng. Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương của những nước nhận các khoản hỗ trợ tài chính này bị cấm in thêm tiền mặt để đáp ứng nhu cầu trong nước bởi theo IMF, những hành động này sẽ châm ngòi cho bình thuốc nổ mang tên lạm phát và “đặt mìn” phá vỡ ổn định của hệ thống tài chính quốc gia.

Điều này hoàn toàn không công bằng một chút nào. Ví dụ rõ ràng nhất cho sự bất bình đẳng này là tại nước Mỹ, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (FED) Ben Bernanke không cần đến sự cho phép của bất cứ ai để in thêm 800 tỷ USD cho gói kích thích kinh tế hỗ trợ các nhà sản xuất Mỹ. Ngay cả khi động thái này đẩy lạm phát ở Mỹ tăng cao, hơn thế nữa nó còn làm giảm giá trị tài sản của các quốc gia khác do vai trò độc tôn của đồng đô la Mỹ trong dự trữ của ngân hàng trung ương các nước.

Yêu cầu cải tổ IMF đã được đưa ra thảo luận rộng rãi trong thời gian qua và dự kiến sẽ là chủ đề nóng hổi trong cuộc gặp Thượng đỉnh G20 ngày 2/4 tới tại London. Tuần trước, bản thân IMF đã xem xét lại các điều khoản cho vay của mình. Cải cách lớn nhất là IMF đưa ra công cụ cho vay mới mang tên Dòng Tín dụng Linh hoạt (FCL).

FCL không đi kèm điều kiện, không hạn chế về số tiền vay, có thể rút vào bất kỳ thời điểm nào và có thể dùng để đối phó hoặc ngăn chặn khủng hoảng. Tuy nhiên, Dòng Tín dụng linh hoạt chỉ dành cho các nước thành viên có các nền tảng và chính sách mạnh.

Nói cách khác, FCL không dành cho các quốc gia đang bên bờ vực phá sản.

Các nền kinh tế đang nổi lớn nhất, nhóm BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, hiện đang ủng hộ một cuộc cải tổ về cơ bản IMF. Những nước này cho rằng cần xem xét lại vai trò của các nhóm nước trong thể chế tài chính này, tái cấu trúc IMF cho phù hợp với kiến trúc tài chính toàn cầu hiện tại.

BRIC cho rằng cần phân bổ lại các phiếu bầu trong IMF theo đó các nước đang phát triển cần được tăng thêm vai trò trong các quyết sách của IMF khi mà hiện tại họ đang đóng một vai trò quan trọng trong sự ổn định nền kinh tế toàn cầu.

Nếu những yêu cầu này của BRIC được đáp ứng sẽ làm tăng hiệu quả các khoản vay của IMF và giúp các quốc gia đang thực sự gặp vấn đề về tài chính có cơ hội tiếp cận dễ dàng với các khoản vay của IMF. Kế hoạch cải tổ IMF theo những đề xuất của BRIC đang được sự ủng hộ của Anh, Đức, Indonesia, Saudi Arabia, CanadaMexico.

Ý tưởng thay thế đồng đô la Mỹ trong vai trò là đồng tiền dự trữ quốc tế bằng một đồng tiền siêu quốc gia, do IMF quản lý, cũng đang dành được sự ủng hộ của các nước. Ý tưởng này do Nga, Trung Quốc và Kazakhstan đưa ra và sẽ được bàn bạc tại Thượng đỉnh G20 sắp tới.

Tuy nhiên, trong khi các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang bận mải thảo luận về kế hoạch cải cách hệ thống tài chính toàn cầu thì các nước nhỏ hơn có thể sẽ phải tuyên bố vỡ nợ, như là con đường ngắn nhất để dành được sự hỗ trợ của quốc tế, thoát khỏi tình trạng bế tắc về chính trị, kinh tế hiện nay./.

Khánh Lâm (Theo RIA Novosti)

NỔI BẬT TRANG CHỦ