• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Medvedev cảnh báo gắt phương Tây trong khi EU nói: Kinh tế Nga đang "suy thoái từ từ"

Thế giới 28/06/2022 11:30

(Tổ Quốc) - Trả lời báo Argumenty i Fakty, ông Medvedev đã cảnh báo các nước NATO về Crimea và cảnh báo Litva về lệnh cấm vận Kaliningrad.

Ông Medvedev cảnh báo NATO về Crimea

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 27/6 vừa cảnh báo NATO rằng: Bất kỳ hành động xâm phạm nào của một quốc gia thành viên NATO vào bán đảo Crimea sẽ là lời tuyên chiến với Nga và châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ 3.

"Đối với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga. Điều đó mang ý nghĩa mãi mãi. Do đó bất kỳ sự xâm phạm nào vào bán đảo Crimea là lời tuyên chiến với Nga", ông Medvedev trả lời tờ báo Argumenty i Fakty của Nga.

"Và nếu một nước thành viên NATO làm điều này, thì nó sẽ đồng nghĩa với xung đột với toàn bộ liên minh Bắc Đại Tây Dương, một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Một thảm họa hoàn toàn", ông Medvedev nói.

Vị Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cảnh báo rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, thì Moskva sẽ tăng cường khu vực biên giới của mình và sẽ "chuẩn bị sẵn sàng những phương án trả đũa", bao gồm khả năng triển khai tên lửa Iskander tại vùng biên giới.

Ông Medvedev dọa "cắt nguồn dưỡng khí" của các nước Baltic

Đầu tháng 6, Litva đã tuyên bố đình chỉ việc vận chuyển các loại hàng hóa trong danh sách trừng phạt giữa Kaliningrad và Nga thông qua Litva, theo chỉ thị từ EU.

Tuần trước, chính quyền Kaliningrad, vùng lãnh thổ biệt lập của Nga giáp với hai nước NATO và EU là Ba Lan và Litva, cho biết lệnh cấm vận chuyển hàng hóa do Litva áp đặt đã mở rộng với các phương tiện đường bộ.

Đài RT (Nga) hôm 27/6 dẫn lời ông Medvedev cảnh báo rằng những phản ứng của Moskva đối với lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Litva qua Kaliningrad có thể sẽ đủ mạnh để "cắt đứt nguồn dưỡng khí" của các nước Baltic.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenty i Fakty, ông Medvedev cho biết EU (Liên minh châu Âu) không phải là người đứng sau lệnh cấm vận nói trên, mà đây là điều do Litva tự đưa ra.

Ông Medvedev đã nhấn mạnh rằng các lệnh cấm vận là một phần của "cuộc chiến ủy nhiệm" do phương Tây tiến hành để chống lại Nga, và khẳng định Moskva sẽ có những biện pháp trả đũa "rất cứng rắn" đối với lệnh cấm hàng hóa của Litva.

Theo ông Medvedev, Nga sẽ nhắm tới nền kinh tế và "có khả năng cắt đứt nguồn dưỡng khí của các nước láng giềng Baltic của Litva, những quốc gia đã có hành động thù địch với Nga".

"Đây là một lựa chọn tồi tệ, khi những người phải chịu đựng nó là những công dân bình thường của Litva, những người có mức sống thấp theo tiêu chuẩn châu Âu", ông Medvedev tuyên bố.

Phát biểu trên được ông Medvedev đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ duy trì lệnh cấm và nước này sẽ "không xây dựng bất kỳ hành lang nào, cũng như không có bất kỳ sự giảm nhẹ nào trước những lời đe dọa của Điện Kremlin”.

Ông Medvedev cảnh báo gắt phương Tây - EU: Kinh tế Nga đang suy thoái từ từ và chắc chắn - Ảnh 1.

EU: Nền kinh tế Nga đang "suy thoái từ từ" do trừng phạt

Theo Euronews, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mới đây khẳng định rằng nền kinh tế Nga đang "suy thoái chậm nhưng chắc chắn" trong bối cảnh "các lệnh trừng phạt ngày càng gia tăng".

Cụ thể, bà Von der Leyen phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7: "Chúng tôi thấy rằng các biện pháp trừng phạt ngày càng có tác động sâu hơn vào nền kinh tế Nga. Các bạn sẽ thấy điều đó khi xem xét các lĩnh vực, do các lệnh hạn chế nhập khẩu".

"Vì những lệnh cấm vận, hạn chế này nên Nga sẽ không nhận được các hàng hóa, công nghệ họ cần để hiện đại hóa nữa, bà Von der Leyen nói.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Nga có thể vỡ nợ nước ngoài.

Theo đó, Reuters dẫn lời Nhà Trắng nói rằng Nga đã lần đầu tiên vỡ nợ trái phiếu quốc tế kể từ cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917, sau khi hàng loạt đòn trừng phạt của Mỹ và phương Tây khiến Nga bị tách khỏi hệ thống tài chính toàn cầu.

Nga vẫn cố gắng trả các khoản nợ nước ngoài bằng đồng USD và euro cho đến tuần trước, nhưng các khoản thanh toán đã không đến được tài khoản của các nhà đầu tư trước hạn chót ngày 26/6.

Phản ứng về tuyên bố của Mỹ, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Các tuyên bố về việc Nga vỡ nợ hoàn toàn không hợp lý. Chúng tôi không có trách nhiệm khi ngân hàng Euroclear giữ lại các khoản thanh toán và không chuyển tới cho người nhận. Việc gọi tình trạng này là vỡ nợ hoàn toàn không có căn cứ nào".

Euroclear hiện chưa bình luận về tuyên bố của Điện Kremlin./.

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ