• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông Putin chỉ ra lối thoát cho kinh tế toàn cầu, ông Tập lên án việc "lạm dụng trừng phạt"

Thế giới 25/06/2022 18:44

(Tổ Quốc) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi thế giới "hợp tác trung thực và cùng có lợi" để cùng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Putin nêu lối thoát cho khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đài RT (Nga) đưa tin, hôm 23/6, tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng việc phương Tây đổ lỗi cho thế giới về sự "ích kỷ" và những sai lầm của chính họ đã dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, phát biểu tại thượng đỉnh BRICS được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ông Putin khẳng định: "Thế giới chỉ có thể tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện tại bằng cách hợp tác trung thực và cùng có lợi".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, hơn bao giờ hết, ngày nay vai trò lãnh đạo của các quốc gia trong nhóm BRICS là điều cần thiết để có thể phát triển một chính sách thống nhất nhằm hình thành một hệ thống đa cực thực sự. Chính sách này phải dựa trên các chuẩn mực được luật pháp quốc tế và các nguyên tắc chính của Hiến chương Liên hợp quốc công nhận.

Ông Putin chỉ ra lối thoát cho kinh tế toàn cầu, ông Tập lên án việc lạm dụng trừng phạt - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Nga tăng cường hợp tác với nhóm BRICS

Ông Putin nói thêm rằng các quốc gia BRICS có tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ và con người thực sự to lớn. Ảnh hưởng của các quốc gia BRICS trên trường thế giới đang gia tăng theo từng năm, vị Tổng thống Nga khẳng định.

"Nga sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ và hợp tác chặt chẽ với các đối tác BRICS trong nhiều lĩnh vực, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao vị thế của nhóm trong các vấn đề quốc tế", ông Putin tuyên bố.

Theo trang DW (Đức), Tổng thống Putin hôm 23/6 cũng cho hay Moskva đang dần chuyển hướng tăng cường xuất khẩu hàng hóa và đặc biệt là dầu mỏ sang các nước BRICS do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nền kinh tế của nhóm BRICS chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và gần 1/4 tổng GDP của thế giới.

Ông Putin chỉ ra lối thoát cho kinh tế toàn cầu, ông Tập lên án việc lạm dụng trừng phạt - Ảnh 2.

Hội nghị thượng đỉnh BRICS

Trong bối cảnh bị phương Tây trừng phạt do chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đang cố gắng tăng cường quan hệ chặt chẽ hơn với châu Á để thay thế các thị trường mà nước này đã mất ở EU và Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Putin đã nêu thực trạng các doanh nhân Nga và nhiều nước khác đang "buộc phải phát triển kinh doanh trong những điều kiện khó khăn khi các đối tác phương Tây phớt lờ các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thương mại tự do, cũng như quyền bất khả xâm phạm về tài sản tư nhân".

Ông Putin cho hay, Nga đang thảo luận về việc tăng cường sự hiện diện của ô tô Trung Quốc trên thị trường Nga cũng như việc mở các chuỗi siêu thị của Ấn Độ tại thị trường này để thế chỗ cho các công ty phương Tây đã rời đi.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nêu thêm ví dụ về việc Nga đang tăng cường xuất khẩu dầu sang Trung Quốc và Ấn Độ, đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp và xuất khẩu phân bón của Nga sang các quốc gia BRICS.

Để giảm phụ thuộc vào đồng USD và đồng euro, Nga cũng đang phát triển "các cơ chế thanh toán quốc tế thay thế" và một "đồng tiền dự trữ quốc tế" với các đối tác BRICS, ông Putin nói.

Ông Putin chỉ ra lối thoát cho kinh tế toàn cầu, ông Tập lên án việc lạm dụng trừng phạt - Ảnh 3.

Tổng thống Putin phát biểu tại thượng đỉnh BRICS

Ông Tập Cận Bình lên án việc "lạm dụng trừng phạt"

Theo Al Jazeera, phát biểu tại Thượng đỉnh BRICS, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi thế giới phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và nỗ lực của "một số quốc gia" nhằm duy trì sức mạnh chính trị và quân sự của họ.

Cụ thể, Al Jazeera trích dẫn thông tin của Tân Hoa Xã cho hay ông Tập đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới cần "từ chối tâm lý Chiến tranh Lạnh và sự đối đầu giữa các khối, phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và lạm dụng các biện pháp trừng phạt" "xây dựng một cộng đồng chung, một đại gia đình của nhân loại thay vì những nhóm nhỏ theo chủ nghĩa bá quyền".

"Với tư cách là đại diện của các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi quan trọng trên thế giới, ở thời điểm quan trọng của tiến trình phát triển lịch sử này, điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn và thực hiện những hành động có trách nhiệm", ông Tập nhấn mạnh.

Ông Putin chỉ ra lối thoát cho kinh tế toàn cầu, ông Tập lên án việc lạm dụng trừng phạt - Ảnh 4.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Quan điểm của Trung Quốc về xung đột Ukraine

Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS hôm 23/6, ông Tập cho biết cuộc xung đột ở Ukraine đã "gióng lên hồi chuông cảnh báo cho nhân loại," đồng thời ông cũng tiếp tục khẳng định quan điểm trung lập trong vấn đề này.

Theo Hindustan Times, tại phiên họp ngày 24/6, ông Tập đã tiếp tục có tuyên bố nhắm đến phương Tây khi nói rằng trong khi các nước đang phát triển quyết tâm tìm kiếm "sức mạnh thông qua đoàn kết", thì "một số quốc gia đã xây dựng một khoảng sân nhỏ với hàng rào cao, áp đặt các biện pháp trừng phạt tối đa nhằm gây chia rẽ và đối đầu", được cho là ám chỉ các liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Về vấn đề trừng phạt và cấm vận, mà cụ thể là việc phương Tây đồng loạt trừng phạt Nga, nhà lãnh đạo Trung Quốc lập luận rằng các biện pháp trừng phạt có thể sẽ trở thành một chiếc "boomerang" "con dao hai lưỡi", khiến cộng đồng toàn cầu sẽ phải hứng chịu hậu quả khi kinh tế và tài chính bị "chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa".

Qua đó, ông Tập khẳng định: "Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế tất yếu của lịch sử"./.

Hồng Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ