• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Pháp bắt tín hiệu tin tưởng Mỹ ở lại Syria

Thế giới 16/04/2018 15:23

(Tổ Quốc) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 15/4 bày tỏ tin tưởng Tổng thống Donald Trump sẽ ở lại Syria.

“Cách đây 10 ngày, Tổng thống Trump cho biết, ý định của Mỹ muốn ra khỏi Syria. Chúng tôi vẫn tin là Mỹ sẽ ở lại”, Tổng thống Macron nói trong suốt cuộc phỏng vấn trên truyền thông Pháp.

Căng thẳng Syria sau vụ tấn công của Mỹ, Pháp và Anh

Ông Macron khẳng định, Pháp cũng tin tưởng Tổng thống Trump về cuộc tấn công nhằm ngăn cản khả năng sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công.

“Sứ mệnh của Mỹ không thay đổi. Tổng thống Mỹ vẫn giữ quan điểm sẽ đưa binh lính trở về nhanh. Chúng tôi quyết tâm xóa sạch khủng bố IS và ngăn cản lực lượng này trở lại. Chúng tôi mong muốn các đồng minh khu vực của Mỹ và các đối tác sẽ có trách nhiệm nhiều hơn nhằm đảm bảo an ninh khu vực”, Thư ký báo chí Sarah Sanders nói trong một tuyên bố.

Vào ngày 13/4, Tổng thống Trump cho biết đã chỉ định cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu được cho là có liên quan đến việc tấn công hóa học.

Theo CNN, ngày 13/4, ông Trump cho biết, Mỹ tiếp tục duy trì phản ứng cho tới khi chính quyền Syria chấm dứt việc sử dụng các vũ khí hóa học trong cuộc tấn công.

Trong một phỏng vấn, Tổng thống Macron cho biết khả năng Mỹ sẽ vẫn ở lại Syria.

“Hãy yên tâm rằng, chúng tôi đã thuyết phục ông ấy rằng thời gian ở lại Syria vẫn phải lâu dài”, ông Macron nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ