• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Pháp "sốt vó" trước con đường Mỹ và NATO

Thế giới 19/03/2019 09:26

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm thứ Hai nói rằng châu Âu lo ngại về cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với NATO.

Và bà cũng được coi là ngầm chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với liên minh quân sự, theo Reuters.

Ông Trump, với tư cách là nhà lãnh đạo thực tế của liên minh, đã ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng sau nhiều năm cắt giảm sau khoảng thời gian Chiến tranh Lạnh năm 1945-1990. Tổng thống Mỹ đã đặt câu hỏi về giá trị của NATO đối với Washington.

Pháp sốt vó trước con đường Mỹ và NATO - Ảnh 1.

Pháp lo ngại cam kết của ông Trump với NATO. (Nguồn: Reuters)

"Điều người châu Âu lo lắng là đây: cam kết của Hoa Kỳ có lâu năm không?" Parly nói trong một sự kiện ở Washington. Bà sẽ gặp người đồng cấp Mỹ tại Lầu Năm Góc vào thứ Hai để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cả Syria.

"Liên minh nên là vô điều kiện, nếu không thì đó không phải là liên minh. Điều khoản đoàn kết của NATO được gọi là Điều 5, không phải điều khoản F-35", Parly nói thêm, trong tài liệu tham khảo về máy bay chiến đấu phản lực F-35 của Lockheed-Martin. Bà không đề cập cụ thể đến ông Trump.

Điều 5 Hiệp ước NATO là một điều khoản nói rằng một cuộc tấn công chống lại một đồng minh được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả bọn họ.

Ông Trump luôn là một người ủng hộ mạnh mẽ các sản phẩm quân sự được thực hiện bởi các công ty quốc phòng của Hoa Kỳ.

Vào tháng 12, ông Jim Mattis đã từ chức bộ trưởng quốc phòng. Mattis, người được các đồng minh châu Âu coi là sự hiện diện yên tâm, đã đề cập đến NATO hai lần trong lá thư từ chức của mình và đưa ra những gì ông thấy là sự chia rẽ không thể khắc phục giữa mình và Trump.

Trong quá khứ, ông Trump đã gọi NATO là lỗi thời. Ông Trump cũng đã thúc đẩy các đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng và trong cuộc họp của NATO vào tháng 7, đã nói với họ trong một cuộc họp kín rằng các chính phủ cần tăng chi tiêu lên 2% GDP hoặc Hoa Kỳ sẽ đi theo con đường riêng của mình.

Parly cũng nói rằng không nên coi việc thúc đẩy sự tự chủ lớn hơn ở châu Âu là một động thái chống lại Hoa Kỳ và không nên dẫn đến việc Washington ít gắn kết với khu vực này.

Ông Trump đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng "rất xúc phạm" khi Paris đề nghị châu Âu nên tạo ra quân đội của riêng mình để bảo vệ chính mình khỏi những kẻ thù tiềm năng.

Còn ông Macron đã nói rằng châu Âu cần một đội quân thực sự để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ trong việc phòng thủ trước một nước Nga đang trỗi dậy.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ