• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát hiện thêm vụ buôn lậu 41 người bằng xe tải đông lạnh tại Hy Lạp

Thế giới 05/11/2019 14:44

(Tổ Quốc) - Cảnh sát đã phát hiện 41 người còn sống trong một container xe tải đông lạnh trong quá trình kiểm tra đường cao tốc như thường lệ ở miền bắc Hy Lạp, các quan chức cho biết hôm thứ Hai.

Hệ thống lạnh không được bật và những người di cư, đều là nam giới và các cậu bé không có thương tích, Theodoros Hronopoulos, phát ngôn viên cảnh sát, nói với CNN.

Một số ít người di cư đã được đưa đến bệnh viện gần đó để phòng ngừa xảy ra dấu hiệu bệnh lí, phần còn lại được đưa thẳng đến đồn cảnh sát gần đó để nhận dạng.

Phát hiện thêm vụ buôn lậu 41 người bằng xe tải đông lạnh tại Hy Lạp - Ảnh 1.

Phát hiện thêm vụ buôn lậu 41 người bằng xe tải đông lạnh tại Hy Lạp - Ảnh 2.

Lực lượng an ninh Hy Lạp đang tăng cường kiểm tra các phương tiện sau khi phát hiện nhiều vụ buôn lậu người. Ảnh: CNN.

Một tài xế xe tải người Georgia, 40 tuổi, đã bị bắt giữ, cảnh sát cho biết. Hoạt động kiểm tra định kỳ xe tải và các phương tiện khác đã tăng lên gần đây, sau một số vụ việc người di cư bị buôn lậu qua Hy Lạp bằng xe tải.

Nhiều tờ báo Hy Lạp đã nêu ra sự tương đồng giữa vụ việc hôm thứ Hai và thảm kịch một tháng trước ở Anh, khi 39 người di cư được phát hiện đã chết trên container xe tải cách London 20 dặm.

Hy Lạp hiện đang gặp nhiều khó khăn để đối phó với số lượng người di cư và tị nạn lớn nhất kể từ năm 2015, khi hơn một triệu người từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp để vào châu Âu.

Ước tính 35.000 người, bao gồm nhiều gia đình có trẻ nhỏ, bị mắc kẹt trong các trại tị nạn đông đúc trên các đảo Hy Lạp, Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp cho biết, phần lớn trong số họ bị mắc kẹt trong tình trạng tị nạn và sống trong điều kiện mà cơ quan giám sát nhân quyền của châu Âu tuần trước mô tả là "cùng cực".

Hy Lạp vừa thông qua một đạo luật gây tranh cãi, rút ngắn quá trình tị nạn bằng cách cắt bỏ một số lựa chọn kháng cáo. Đạo luật này cũng khiến việc trục xuất những người bị từ chối tị nạn dễ dàng hơn.

Hiện tại còn tồn đọng 68.000 yêu cầu tị nạn, Bộ trưởng Bảo vệ Công dân Hy Lạp Michalis Chrisohoidis cho biết và nói thêm rằng những người yêu cầu tị nạn đôi khi phải chờ đợi trong nhiều năm trước khi nhận được hồi âm. Và ông Chrisohoidis nói rằng theo luật tị nạn mới, các yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 60 ngày.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ